23/11/2013 09:32 GMT+7

Chứng nhận độc quyền cho 5 loại hoa Đà Lạt

MAI VINH
MAI VINH

TT - Ông Dương Ngọc Đức, trưởng Phòng kinh tế (UBND TP Đà Lạt, Lâm Đồng), đơn vị quản lý chứng nhận nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt”, cho biết vừa có quyết định chứng nhận độc quyền “Hoa Đà Lạt” đối với năm loại hoa đang được trồng nhiều tại Đà Lạt: hoa hồng, hoa cúc, cát tường, cẩm chướng, layơn.

QnHzybBs.jpgPhóng to
Sản xuất hoa cúc tại TP Đà Lạt - Ảnh: Mai Vinh

42 cá nhân, đơn vị sản xuất các loại hoa này ở Đà Lạt và các huyện phụ cận như Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng được cấp chứng nhận này và có quyền sử dụng nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” trên bao bì sản phẩm và các hoạt động quảng bá, thương mại khác trong thời hạn ba năm.

Theo ông Đức, năm loại hoa vừa được chứng nhận độc quyền là năm loại hoa cắt cành thế mạnh của Đà Lạt, được bán và xuất khẩu nhiều nhất so với các loại hoa khác được trồng tại địa phương

Nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) cấp độc quyền cho tỉnh Lâm Đồng vào năm 2012.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên