23/01/2015 15:01 GMT+7

Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng kịch trần 7 năm

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Bloomberg dẫn lời các chiến lược gia chứng khoán Việt Nam cho biết chỉ số VN Index năm 2015 nhiều khả năng đụng trần 7 năm do tăng trưởng kinh tế thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Nền kinh tế Việt Nam năm 2015 nhiều khả năng sẽ tăng trưởng trên 6% lần đầu tiên kể từ năm 2011 - Ảnh: Bloomberg

Theo dự đoán của 11 nhà kinh tế, VN Index sẽ đạt mốc 655 vào cuối năm 2015 - tăng 15% so với mức đóng cửa hôm 211. Chỉ số này đang đạt giá trị gấp 12,5 lần thu nhập ước tính - thấp hơn bội số 14,3 lần của MSCI Southeast Asia Index.

Giới phân tích Việt Nam dự báo thu nhập sẽ tăng 10% trong 12 tháng tới, trong khi cả khu vực Đông Nam Á giảm 2%. Nền kinh tế năm 2015 nhiều khả năng sẽ tăng trưởng trên 6% lần đầu tiên kể từ năm 2011, do đầu tư ngoại thúc đẩy xuất khẩu, cho vay ngân hàng tăng và lạm phát thấp khuyến khích chi tiêu tiêu dùng.

Giám đốc mảng kinh doanh tại VinaSecurities JSC - Patrick Mitchell cho rằng "định giá và các nguyên tắc cơ bản của kinh tế vĩ mô tiếp tục hỗ trợ chỉ số chứng khoán gia tăng". Ông dự báo VN index sẽ tăng lên 680 trong năm nay, và khuyến nghị cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu các công ty sản xuất hàng tiêu dùng chủ lực sẽ chiếm ưu thế.

Từ ngày 31-12-2014, VN Index đã tăng 4,2% và đến 10g31 ngày 21-3, chỉ số này nâng thêm 0,1% lên 569,58, sau khi tăng 8,1% trong năm 2014.

Năm 2014, giá trị cổ phiếu giao dịch trên sàn TP.HCM đạt trung bình khoảng 2,200 tỉ đồng. Hôm 14-1, bà Trần Thị Kim Cương - giám đốc đầu tư cổ phiếu Manulife (Vietnam) Asset Management cho biết: "Chúng tôi rất lạc quan về thị trường chứng khoán".

Bà dự đoán VN-Index sẽ chạm mốc 655 điểm vào tháng 12-2015 và cổ phiếu ngân hàng "sẽ có cơ hội tốt trong ngắn hạn sau khi ngân hàng trung ương công bố sẽ thúc đẩy quá trình sát nhập trong ngành công nghiệp này".

Xuất khẩu nước ngoài của Việt Nam trong năm 2014 đã tăng 13,6%, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân tăng 7,4% lên 12,35 tỉ USD và tăng trưởng tín dụng tăng 12,6%, theo số liệu chính phủ hôm 22-12. Lạm phát hạ xuống mức thấp nhất ít nhất 9 năm vì giá dầu giảm.

Nhưng dù các nhà đầu tư quốc tế đã mua ròng cổ phiếu Việt Nam trong 9 tháng liên tiếp của năm 2014, tổng lượng vốn 136 triệu USD chảy vào Việt Nam vẫn thấp hơn con số 3,76 tỉ USD của Indonesia và 1,25 tỉ USD của Philippines.

Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn còn bị bóng đen nợ xấu trong hệ thống ngân hàng che phủ - vốn kéo tăng trưởng của năm 2012 xuống mức thấp nhất 13 năm.

Trong khi Moody Investors Service nâng cấp triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam từ mức "tiêu cực" lên "ổn định" hồi tháng 12-2014, thì cơ quan này vẫn đưa ra cảnh báo lợi nhuận của các nhà cho vay sẽ phải "chịu áp lực".

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên