24/10/2022 19:42 GMT+7

Chứng khoán TP.HCM bốc hơi 5,4 tỉ USD, VN-Index mất mốc 1.000 điểm sau hai năm cầm cự

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Vốn hóa sàn chứng khoán TP.HCM bị 'bốc hơi' hơn 134.200 tỉ đồng (5,4 tỉ USD) chỉ trong phiên giao dịch hôm nay 24-10. Chỉ số VN-Index chính thức thủng mốc 1.000 điểm - để vươn lên mốc này VN-Index đã phải nỗ lực 13 năm ròng (2007-2020).

Chứng khoán TP.HCM bốc hơi 5,4 tỉ USD, VN-Index mất mốc 1.000 điểm sau hai năm cầm cự - Ảnh 1.

Chỉ số VN-Index chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm vào hôm nay - Ảnh: B.MAI

Tâm lý tiêu cực kéo dài suốt phiên giao dịch hôm nay, áp lực bán tháo diễn ra trên diện rộng. Lượng tiền đổ vào mua cổ phiếu chỉ le lói xuất hiện về cuối phiên thể hiện rõ tâm lý bi quan của nhà đầu tư.

Cung chiếm áp đảo cầu, chỉ số VN-Index khép phiên với mức giảm gần 34 điểm (-3,3%), chính thức lùi về mốc 985,15 điểm, với hơn 800 mã chứng khoán rớt giá. Vốn hóa sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE) bị "bốc hơi" hơn 134.000 tỉ đồng (5,4 tỉ USD) trong phiên. 

Như vậy ngày hôm nay giới đầu tư cũng chứng kiến chỉ số VN-Index đã thủng mốc 1.000 điểm sau hai năm cầm cự. Trong khi để vươn lên được mốc 1.000 điểm vào cuối năm 2020 (khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh), VN-Index đã cần tới 13 năm ròng (năm 2007 từng lập đỉnh 1.170 điểm, sau đó sụt giảm mạnh).

"Trước những thông tin tiêu cực về việc tăng lãi suất và tỉ giá, VN-Index giảm mạnh ngay trong phiên sáng với áp lực bán ở toàn bộ các nhóm ngành khiến chỉ số chung liên tục mất điểm", đội ngũ phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định về thị trường hôm nay. 

Theo VCBS, "thanh khoản sụt giảm và lực cầu gần như không xuất hiện đã khiến cho thị trường trở nên ảm đạm và bi quan hơn". Nếu trong những phiên tới tình hình không được cải thiện, VN-Index có thể giảm về khu vực 900 điểm. Bên cạnh đó, toàn bộ các chỉ báo đều đang cho tín hiệu tiêu cực. 

Do đó, phía công ty chứng khoán khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài thị trường, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index tìm điểm cân bằng để có thể giải ngân cho nhịp phục hồi.

Chứng khoán MB (MBS) cho rằng việc thị trường chứng khoán để mất ngưỡng tâm lý 1.000 điểm sau hai năm cầm cự, cộng thêm áp lực bán ở hai phiên liên tiếp khiến hàng trăm cổ phiếu giảm sàn, đang khiến tâm lý vốn đã yếu có thể trở nên bi quan và mất niềm tin từ nhà đầu tư.

"Thị trường trong nước hiện đang ngược dòng chứng khoán thế giới nên khó có thể nói tác động từ bên ngoài khiến thị trường giảm sâu như vậy. Ở trong nước, mùa báo kết quả kinh doanh quý 3 cũng không tệ. Tuy vậy, thị trường rất có thể đang chiết khấu cho rủi ro chưa được làm rõ ở phía trước", MBS nhìn nhận. 

Với diễn biến hiện tại, Chứng khoán MB cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội bắt đáy, không dùng margin (vay ký quỹ), ưu tiên bảo toàn vốn.

Song song đó, phía Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng biết việc vùng hỗ trợ 1.000 điểm của VN-Index đã bị đánh mất, kèm theo thanh khoản giảm so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn còn dè dặt và giảm hoạt động bắt giá thấp. 

Tuy nhiên, có động thái tranh chấp mạnh vào giai đoạn cuối phiên và thanh khoản giao dịch cũng dồn vào giai đoạn này nhiều hơn, cho thấy có nỗ lực kìm hãm đà giảm của thị trường. 

Với động thái “rút chân” nhẹ này, phía Chứng khoán Rồng Việt cho rằng có thể thị trường sẽ hồi phục nhẹ để kiểm tra lại nguồn cung tại vùng 1.000 điểm của VN-Index. Tuy nhiên, "cần lưu ý xu thế chung của thị trường vẫn tiêu cực và vùng 1.000 điểm này đang trở thành vùng cản của thị trường".

Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian tới để đánh giá trạng thái của thị trường. Tạm thời vẫn nên giữ danh mục ở mức an toàn do rủi ro của thị trường còn tiềm ẩn.

Về chiến lược giao dịch, ông Đinh Quang Hinh - trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường của Chứng khoán VNDirect - nhận định: "Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn duy trì ở mức cao và thị trường đang thiếu vắng những thông tin hỗ trợ đủ mạnh".

Tỉ giá USD tăng tác động đến thị trường chứng khoán ra sao? Tỉ giá USD tăng tác động đến thị trường chứng khoán ra sao?

TTO - Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch kém tích cực, khi chỉ số VN-Index bị giảm hơn 42 điểm (-4%), tạm thời lùi về mốc 1.019 điểm. Dòng tiền của nhà đầu tư ngoại đang chảy ra khỏi chứng khoán.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên