12/10/2022 15:43 GMT+7

Chứng khoán tăng mạnh sau phiên giảm sốc

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Đối lập với phiên giảm sâu hôm qua, sang phiên giao dịch hôm nay 12-10 thị trường chứng khoán đã đảo chiều ngoạn mục, có lúc VN-Index tăng hơn 30 điểm.

Chứng khoán tăng mạnh sau phiên giảm sốc - Ảnh 1.

Chứng khoán hồi phục sau phiên giảm mạnh - Ảnh: B.MAI

Nếu như phiên giao dịch hôm qua giới đầu tư phải chứng kiến cảnh thị trường lao dốc mạnh, có lúc rớt xuống vùng 998 điểm, thì ở hôm nay tình thế đã được lật ngược, sắc xanh - tím tăng trưởng bủa vây khắp các sàn giao dịch.

Cổ phiếu ngành ngân hàng trở thành "công thần" dẫn dắt thị trường chung hồi phục, trong đó phải kể đến BID (BIDV), VCB (Vietcombank), CTG (Vietinbank), MBB (MBBank), TCB (Techcombank)...

Song song đó, cổ phiếu của nhiều ngành khác cũng hợp lực đẩy chỉ số VN-Index đi lên, điển hình như HPG (Hòa Phát), GVR (Công nghiệp cao su Việt Nam), MWG (Thế giới di động)...

Ngược chiều, thị trường vẫn ghi nhận một số mã vẫn bị nhà đầu tư tập trung bán ra như HAG (Hoàng Anh Gia Lai), VJC (Vietjet), VIC (Vingroup), PDR (Bất động sản Phát Đạt)...

Khác hoàn toàn với hai phiên trước, chỉ số tất cả các ngành trong hôm nay đều tăng lên sắc xanh, trong đó tăng mạnh nhất thuộc về ngành nguyên vật liệu (+5,7%), tiếp đến là ngành tài chính (+4,8) và năng lượng (3%). Các ngành tăng từ 1% đến dưới 3% thuộc về bất động sản, dịch vụ tiện ích, công nghiệp, công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng thiết yếu và hàng tiêu dùng. Riêng ngành chăm sóc sức khỏe có mức tăng yếu nhất (+0,5%).

Chính thức khép lại phiên giao dịch, chỉ số VN-Index dừng chân ở mức tăng 28,61 điểm (+2,84%) vươn lên 1.034,81 điểm. Dù vậy đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 12-2020 đến nay. 

Trong khi đó sàn HNX và UpCOM cũng ghi nhận chỉ số tăng lần lượt là 4,65 điểm (+2,13%) lên 223,43 điểm và 0,99 điểm (+1,27%) nhích lên 78,94 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn chính đạt hơn 12.800 tỉ đồng, giảm 12% so với phiên trước.

Toàn thị trường có 706 mã chứng khoán tăng giá, nhiều gấp 2,8 lần số mã giảm giá.

Đội ngũ phân tích của Chứng khoán SSI nhận định, vùng 1.000 điểm sẽ đóng vai trò xác định trạng thái của chỉ số VN-Index trong các phiên tới. Nếu duy trì được trên mốc quan sát kể trên, nhiều khả năng chỉ số sẽ xuất hiện một nhịp hồi phục với vùng mục tiêu gần là 1.050 điểm. Ngược lại, nhiều khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục thoái lui và tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ 989 - 968 điểm.

Chứng khoán Yuanta cho biết mức P/E (thị giá trên thu nhập của một cổ phiếu) dự phóng 2022 đạt mức 9.7x, tương đương mức thấp nhất trong tháng 3-2020 - thời điểm thị trường chứng khoán giảm mạnh do ảnh hưởng từ bùng phát dịch COVID-19. Trong lịch sử lạm phát thấp kể từ 2013, mức P/E đã có 3 lần dưới mức 11.x cho thấy hiếm khi đạt mức thấp như hiện nay.

Số tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 102.200 tài khoản chứng khoán trong tháng 9-2022, giảm 34% so với tháng trước và chỉ bằng 1/5 so với giai đoạn bùng nổ hồi tháng 5, tháng 6 vừa qua. Đây cũng là lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội thấp nhất kể từ tháng 7-2021 và là tháng thứ ba liên tiếp sụt giảm mạnh.

Tính đến cuối tháng 9, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt hơn 6,5 triệu tài khoản, tương đương khoảng 6,5% dân số.

Chứng khoán giảm, cơ hội ở dài hạn Chứng khoán giảm, cơ hội ở dài hạn

TTO - Lần đầu tiên trong hai năm qua chỉ số chứng khoán VN-Index vừa suýt mất mốc 1.000 điểm. Giữa lúc thị trường "đỏ lửa", tin đồn liên tục bủa vây khiến tâm lý càng hoang mang.


BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên