
Các công ty chứng khoán dự báo phiên 31-12 giao động trong biên độ hẹp - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thông tin đáng chú ý
Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến ngày 18-12, tổng vốn đầu tư công đã được giải ngân đạt 603.600 tỉ đồng, hoàn thành 55,8% kế hoạch năm và 66,1% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu loại trừ phần vốn được bổ sung sau ngày 30-9 tỷ lệ giải ngân ước đạt khoảng 68,1%.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần bị phạt tiền 10-20 triệu đồng.
Phạt tiền 80-100 triệu đồng đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Ngày 30-12, Tập đoàn FLC đã có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh.
Theo đó, tập đoàn này điều chỉnh vốn điều lệ từ 7.099 tỉ đồng lên 8.599 tỉ đồng, tương đương mức tăng 1.500 tỉ đồng. Nguồn vốn thuộc diện tư nhân trong nước.
Động thái này diễn ra không lâu sau ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch hội đồng quản trị FLC - hoàn tất các nghĩa vụ dân sự thi hành án. FLC cũng vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ bất thường 2025 hồi tháng 11.
Chứng khoán tăng 12 điểm nhờ nhóm vốn hoá lớn vào cuối phiên
Kết phiên ngày 30-12, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 1.766,90 điểm, tăng 12,06 điểm, tương ứng với tỷ lệ 0,69%. Chỉ số VN30 đóng cửa tại mức 2.009,70 điểm, tăng 19,04 điểm, tương ứng 0,96%. VN-Index tăng điểm nhờ cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm cuối phiên.
Những cổ phiếu có mức tác động lớn nhất theo hướng tích cực nhất gồm VIC (+2,07%), VPB (+2,50%), BID (+1,55%). Ngược lại, cổ phiếu tác động tiêu cực nhất gồm có VPL (-3,19%), BSR (-2,99%), VJC (-1,34%) .
Thanh khoản thị trường đạt 17.781 tỉ đồng, cao hơn với phiên giao dịch trước, nhưng thấp hơn 9,16% so với giá trị khớp lệnh trung bình 20 phiên là 19.574 tỉ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.000 tỉ đồng, trong đó tập trung vào MWG (+343 tỉ), FPT (+243 tỉ), STB (+168 tỉ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng VIC (-129 tỉ đồng), VHM (-119 tỉ), VCB (-57 tỉ).
Thị trường giằng co và tích luỹ
TS Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Công ty CP chứng khoán VPS nhận định thị trường đang trong xu hướng đi lên, phiên 30-12 thị trường vừa tăng vừa tích luỹ. Từ phiên 31-12 hoặc 1-2 phiên sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index có khả năng vừa tăng, vừa điều chỉnh tích luỹ, quay lại vùng 1.780-1.790. Trong tháng 1-2026, chỉ số hoàn toàn có thể vượt qua vùng 1.790-1.800 để tiếp tục đi lên.
Chứng khoán TPS nhận định đà tăng của VN-Index tiếp tục được lan tỏa từ quán tính tăng điểm phiên trướ, cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Tuy nhiên khối lượng giao dịch thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy có sự thận trọng nhất định khi hướng về vùng kháng cự quanh 1.800 điểm. TPS không loại trừ khả năng thanh khoản thấp là hiệu ứng thường thấy trước các kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Chứng khoán Phú Hưng đánh giá nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là động lực giúp chỉ số vận động ổn định trên vùng cao. Tuy vậy, nhóm MidCap vẫn chưa tìm được sự đồng thuận chung khi dòng tiền phân hóa vào các nhóm ngành, cổ phiếu riêng biệt. Nếu mức lan tỏa cải thiện, kỳ vọng thị trường hướng tới bứt phá mốc 1800 điểm. Trường hợp vận động vẫn thiếu lan tỏa, VN-Index có thể còn rung lắc quanh vùng 1710-1760 điểm để kiểm định thêm lực cầu.
PHS khuyến nghị đối với các mã vẫn giữ vững được hỗ trợ nhà đầu tư có thể tiếp tục trạng thái nắm giữ, trường hợp vi phạm xu hướng mới nên cân nhắc hạ bớt vị thế. Chiều mua mới cần theo dõi thêm tín hiệu củng cố nền giá trên ngưỡng 1.700 điểm cũng như sự cải thiện về thanh khoản và độ rộng.
Còn Chứng khoán Vietcombank nhận xét thị trường đang có những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co và tích lũy, khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng đối với những mã đang khả dụng trong danh mục và đang trong đà hồi phục từ vùng hỗ trợ. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tận dụng dòng tiền đầu cơ và giải ngân thăm dò ở những mã đang thu hút dòng tiền tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm ngành đáng chú ý là bán lẻ, tiêu dùng và chứng khoán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận