
Biểu đồ nhiệt phiên giao dịch 29-12
Trong phiên giao dịch ngày 29-12, thị trường chứng khoán bật tăng mạnh trở lại sau nhịp điều chỉnh cuối tuần trước, với dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Vingroup, ngân hàng và năng lượng.
VN-Index hồi phục
Kết phiên, VN-Index tăng 25,04 điểm (tăng 1,45%) lên 1.754,84 điểm. HNX-Index tăng 0,69 điểm (+0,28%) lên 251,22 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,93 điểm (+0,78%), đạt 120,21 điểm. Đáng chú ý, VN30-Index tăng 24,69 điểm (+1,26%) lên 1.990,66 điểm, tiệm cận mốc tâm lý 2.000 điểm.
Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 21.315 tỉ đồng, giảm gần 35% so với giá trị giao dịch bình quân 1 tháng qua. Khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng, với giá trị mua vào đạt hơn 2.292 tỉ đồng, trong khi bán ra khoảng 2.065 tỉ đồng.
Đà tăng của VN-Index được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó VHM tăng kịch trần 7%, đóng vai trò dẫn dắt chính, trong khi VIC tăng 3,03%, VRE tăng 3,75% và VPL tăng 0,74%. Sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu này đã góp phần đáng kể giúp VN-Index lấy lại vùng điểm 1.750 sau nhịp điều chỉnh sâu trước đó.
Các mã khác như GAS (+6,52%), GEE (+6,85%), STB (+4,17%) và FPT (+1,95%) cũng đóng góp tích cực cho đà tăng chung.
Ở chiều ngược lại, HPG (-0,74%) là cổ phiếu gây áp lực giảm mạnh nhất lên VN-Index, song mức tác động không quá lớn so với lực kéo từ nhóm tăng giá.
Xét theo nhóm ngành, năng lượng là điểm sáng nổi bật khi nhiều cổ phiếu tăng mạnh, như GAS tăng 6,52%, PVS tăng 4,15%, PVD tăng 4,2% và BSR tăng 2,77%.

Các mã tác động đến VN-Index phiên 29-12 - Nguồn: WiData
Ngành tài chính ghi nhận diễn biến phân hóa, với một số mã tăng giá tích cực như STB tăng 4,17%, TCB tăng 0,44% và LPB tăng 0,72%, trong khi SHB giảm 0,92%, VPB giảm 0,53% và SSI giảm 0,81%.
Nhóm bất động sản hồi phục khá tốt nhờ lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, dù các mã midcap (vốn hóa thị trường trung bình) vẫn diễn biến đan xen. Đơn cử NVL tăng trần 6,79%, PDR tăng 1,29%, VPI giảm 2,52%. Ngược lại, nhóm nguyên vật liệu chịu áp lực điều chỉnh, khi HPG giảm 0,74%, qua đó phần nào kìm hãm đà tăng chung của thị trường.
Nhiều tín hiệu tích cực cho tuần giao dịch cuối năm
Bước sang tuần giao dịch cuối của năm 2025, các công ty chứng khoán đưa ra những đánh giá thận trọng hơn, song vẫn ghi nhận một số tín hiệu tích cực.
Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, thị trường có khả năng sớm ổn định trở lại và hồi phục với VN-Index được kỳ vọng kiểm định lại vùng 1.730-1.743 điểm, tương ứng khoảng trống giảm giá hình thành trong phiên 26-12.
Dù tâm lý nhà đầu tư hiện thận trọng hơn, lực cầu đã quay trở lại tại nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ phát đi tín hiệu hồi phục trong ngắn hạn.
Yuanta cho rằng xu hướng thị trường ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng khi đà tăng và áp lực điều chỉnh vẫn đan xen. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, khoảng 30-50% danh mục.
Ở góc nhìn trung hạn, thị trường vẫn trong giai đoạn tích lũy và chỉ có thể tích cực hơn nếu VN-Index vượt được vùng kháng cự quanh 1.745 điểm.
Cùng quan điểm tích cực hơn về nhịp hồi phục ngắn hạn, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPBS) cho rằng tâm lý bi quan đã nhanh chóng được cải thiện khi lực mua chủ động xuất hiện rõ nét quanh vùng hỗ trợ 1.700 điểm.
Dù VN-Index vẫn giảm so với phiên trước, chỉ số đã phục hồi gần 42 điểm từ mức thấp nhất trong ngày, phản ánh lực cầu bắt đáy hoạt động hiệu quả. Việc chỉ số đóng cửa gần như ngang bằng mức mở cửa và lấy lại các mốc kỹ thuật quan trọng cho thấy đà hồi phục có thể tiếp diễn, với mục tiêu kiểm định lại vùng 1.800 điểm.
Ở góc nhìn trung - dài hạn, Công ty Chứng khoán MBS duy trì quan điểm tích cực trong nửa đầu năm 2026, với kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 1.860 điểm, song hạ kỳ vọng trong nửa cuối năm khi lãi suất thiết lập mặt bằng mới có thể ảnh hưởng đến thanh khoản. Theo đó, chỉ số được dự báo dao động quanh vùng 1.670-1.750 điểm vào cuối năm 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận