28/02/2020 10:19 GMT+7

Chứng khoán Mỹ 'rực lửa', Dow Jones mất gần 2.000 điểm vì corona

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Các chỉ số chính ở Mỹ đều giảm điểm mạnh, với ít nhất 4,4% trong ngày 27-2, bước vào trạng thái thị trường điều chỉnh.

Chứng khoán Mỹ rực lửa, Dow Jones mất gần 2.000 điểm vì corona - Ảnh 1.

Màn hình cho thấy chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sau khi đóng cửa tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở New York ngày 27-2 - Ảnh: REUTERS

Trong ngày 27-2, chứng khoán Mỹ một lần nữa có đà bán tháo mạnh khi nỗi lo về COVID-19 tăng lên. Chỉ số S&P 500 đã trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 8-2011 và hai chỉ số chính khác cũng giảm điểm mạnh.

Cụ thể, theo Đài CNN, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 1.191 điểm, tương đương 4,4%, đóng cửa ở mức 25.766,64 điểm. Đây là mức giảm trong ngày sâu nhất trong lịch sử của chỉ số Dow Jones.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 4,4%, giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 8-2011. Còn chỉ số Nasdaq giảm 4,6% khi kết thúc phiên ngày 27-2. Cả chỉ số Dow Jones, S&P500 và Nasdaq đều rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh.

Một chỉ số được xem là rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh nếu chỉ số đó giảm 10% giá trị từ mức đỉnh gần nhất.

Chứng khoán Mỹ rực lửa, Dow Jones mất gần 2.000 điểm vì corona - Ảnh 2.

Ba chỉ số chính của Mỹ giảm hơn 10% từ đỉnh gần nhất, rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh - Đồ họa: CNN

Tại Anh, chỉ số FTSE 100 cũng rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh trong ngày 27-2, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra như vậy tại thị trường này kể từ tháng 12-2018.

Đà bán tháo ồ ạt diễn ra trên khắp thế giới trong tuần này khi các nhà đầu tư lo ngại về sự lây lan của COVID-19. Ở Mỹ, chứng khoán trong ngày 27-2 chìm trong sắc đỏ.

"Cuộc chơi đã thay đổi với (sự bùng phát dịch COVID-19 ở Ý và ca nhiễm mới ở California" - Keith Buchanan, quản lý danh mục đầu tư cao cấp tại Globalt Investments, cho biết.

Diễn biến trên diễn ra một ngày sau khi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) cảnh báo có nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Mỹ đã ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên (ở California) không rõ nguồn gốc lây nhiễm. Các nhà đầu tư và phân tích cho rằng dịch COVID-19 sẽ có tác động mạnh lên nền kinh của Mỹ.

"Các thị trường chuyển động mạnh khi nỗi lo và sự bất định bao trùm. Các nhà đầu tư nên duy trì điểm tập trung dài hạn" - nhà phân tích tài chính Greg McBride của trang Bankrate.com bình luận.

Chứng khoán rớt thảm hơn 32 điểm phiên đầu năm Canh Tý Chứng khoán rớt thảm hơn 32 điểm phiên đầu năm Canh Tý

TTO - Kết thúc phiên sáng 30-1, phiên đầu tiên năm Canh Tý sau Tết Nguyên đán, VN-Index rớt thảm khốc hơn 32 điểm, khiến vốn hóa thị trường 'bốc hơi' hàng tỉ USD.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên