19/03/2024 15:40 GMT+7

Chứng khoán giữ sắc đỏ, dòng tiền thận trọng hơn

Sau khi giảm sâu với áp lực bán tháo lớn, thị trường chứng khoán ngày 19-3 trải qua phiên giao dịch với tâm lý thận trọng hơn. Thanh khoản trên HoSE chỉ còn hơn 21.000 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán lại trải qua một phiên giảm điểm - Ảnh: B.KHÁNH

Thị trường chứng khoán lại trải qua một phiên giảm điểm - Ảnh: B.KHÁNH

Thị trường chứng khoán hôm nay giao dịch giằng co quanh mốc tham chiếu với biên độ hẹp. Dù sắc xanh nhiều lúc tỏ ra chiếm ưu thế, lực cầu khá thăm dò, điểm số chung khó bật lên.

Dòng tiền vào chứng khoán e dè hơn

Ở phiên sáng, thanh khoản khớp lệnh chỉ đạt gần 9.300 tỉ đồng, giảm 65% so với phiên trước và giảm hơn 35% so với trung bình 5 phiên tại cùng thời điểm.

Kết phiên VN-Index vẫn giảm nhẹ hơn 1 điểm, về mốc 1.242 điểm. Trên HoSE, 242 mã giảm điểm so với hơn 216 cổ phiếu duy trì sắc xanh.

Thanh khoản cả ba sàn chỉ đạt hơn 23.000 tỉ đồng. Trong đó, sàn TP.HCM chiếm 21.621 tỉ đồng, giảm khoảng 50% so với phiên hôm qua.

Đi ngược xu hướng lình xình này là diễn biến tăng giá ấn tượng nhóm cổ phiếu thép. Loạt mã như NKG của Thép Nam Kim (6,33%), HPG của Hòa Phát (0,68%), TLH của Thép Tiến Lên (+2,42%), HSG của Hoa Sen (2,54%)… phủ sắc xanh. Trong đó, HPG và NKG có khối lượng khớp lệnh tăng mạnh, giá trị giao dịch đều gần 800 tỉ đồng.

Trên các diễn đàn, nhà đầu tư lan truyền thông tin xung quanh việc chống bán phá giá đối với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Đây được cho là chất xúc tác đẩy nhóm cổ phiếu thép bật tăng mạnh mẽ.

Ngoài ra một số cổ phiếu nhóm bất động sản, hóa chất, tài nguyên, dầu khí, viễn thông hôm nay cũng tăng điểm, đóng góp vào bức tranh chung. Trong khi ngân hàng, dịch vụ tài chính sắc đỏ lại chiếm áp đảo.

Với nhóm ngân hàng, đáng chú ý là diễn biến cổ phiếu EIB của Eximbank - ngân hàng đang vướng lùm xùm vụ "8,5 triệu đồng tín dụng thành 8,8 tỉ đồng". Cổ phiếu này hôm nay nằm trong nhóm có thanh khoản cao nhất sàn với hơn 32 triệu đơn vị, giá tăng hơn 1% lên mốc 18.600 đồng.

Vẫn còn ẩn số

Nhắc lại phiên hôm qua, thị trường gặp phải áp lực bán tháo lớn với thanh khoản kỷ lục khiến chỉ số có lúc rơi 44 điểm. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy đã giúp thị trường hồi phục được một nửa quãng đường.

Mặc dù thị trường có nhịp hồi phục ấn tượng, bộ phận phân tích một số công ty chứng khoán đều nhận định xu hướng đã trở xấu, khi VN-Index liên tục có những phiên phân phối thanh khoản cao. Họ khuyến nghị nhà đầu tư không nên sử dụng đòn bẩy trong bối cảnh thị trường chưa kết thúc xu hướng đi ngang hoặc điều chỉnh.

Về bối cảnh vĩ mô, câu chuyện hút ròng tín phiếu vẫn được cho là ẩn số với thị trường chứng khoán. Đến ngày 18-3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát hành tín phiếu trên kênh thị trường mở, với tổng khối lượng gần 15.000 tỉ đồng, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 1,4%/năm. Lũy kế khối lượng hút ròng đạt 90.000 tỉ đồng.

Một thông tin đáng chú ý với thị trường chứng khoán khác là diễn biến cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ sẽ diễn ra hai ngày 19 và 20-3.

Dù hầu hết các nhà đầu tư đặt kỳ vọng Fed sẽ phát tín hiệu giảm lãi suất rõ ràng hơn, một số chỉ số kinh tế Mỹ công bố gần đây khiến khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ mờ nhạt hơn.

Trong khi trên thị trường quốc tế, thông tin Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lần đầu tăng lãi suất sau 17 năm không đem lại những phản ứng rõ ràng với chứng khoán châu Á. Hôm nay chỉ số NIKKEI 225 (+0,66%) tăng điểm trong khi TWSE (-0,11%), KOSPI (-1,1%), SHCMP (-0,72%), SZI (-0,58%)...

Chứng khoán đỏ với thanh khoản "khủng" gần 2 tỉ USD, điều gì xảy ra?Chứng khoán đỏ với thanh khoản 'khủng' gần 2 tỉ USD, điều gì xảy ra?

Lực bán rất mạnh từ sau 10h sáng nay (18-3), thị trường chứng khoán trùm sắc đỏ. Ngay cả khi xuất hiện một số thông tin không liên quan cũng dẫn đến hiện tượng nhà đầu tư đua bán, theo chuyên gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên