26/10/2018 15:48 GMT+7

Chứng khoán gãy nhịp tăng trưởng, đỏ sàn phiên thứ 7

Trấn Kiên
Trấn Kiên

TTO - Thị trường chứng khoán lại chứng kiến phiên giao dịch thứ 7 "đỏ sàn" liên tiếp, VN Index gãy nhịp tăng trưởng buổi sáng để kết thúc ngày 26-10 với mất gần 10 điểm.

Chứng khoán gãy nhịp tăng trưởng, đỏ sàn phiên thứ 7 - Ảnh 1.

Tính từ ngày 22 đến 26-10, thị trường chứng khoán có một tuần suy giảm liên tục - ẢNH : TRẤN KIÊN

Lực giao dịch gần 5,5 triệu cổ phiếu đầu phiên ATO đã đưa VN Index về lại mốc 920 điểm, tuy nhiên, chỉ số này chỉ duy trì sắc xanh được khoảng một giờ đồng hồ thì gãy nhịp tăng trưởng.

Từ cuối phiên sáng cho đến cuối phiên chiều, sắc đỏ bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán trong ngày giao dịch thứ 7 liên tiếp. Như vậy, suốt một tuần giao dịch vừa qua, tính từ ngày 22 đến 26-10, thị trường chứng khoán không tìm thấy được một chút "bình minh".

Kết thúc ngày giao dịch 26-10, VN Index rớt xuống ngưỡng 900,82 điểm, mất thêm tổng cộng 9,35 điểm.

Đi kèm với đà giảm của thị trường là sự sụt giảm thanh khoản mạnh, với tổng giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 3.900 tỉ đồng.

Mặc dù diễn biến của thị trường khá tiêu cực nhưng khối ngoại đã mua ròng trở lại trên hai sàn HoSE và HNX, với giá trị mua ròng hơn 25 tỉ đồng.

Ngược hướng thị trường trong nước, tại thời điểm kết thúc ngày giao dịch 26-10, các chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán Mỹ đang có dấu hiệu hồi phục khi Dow Jones tăng 1,63% và Nasdaq tăng mạnh 2,95%.

Riêng thị trường chứng khoán châu Á đã thu hẹp khoảng cách giảm điểm đáng kể so với những phiên trước.

Các nhóm ngành quan trọng như khai khoáng, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đồng loạt suy giảm trong ngày giao dịch "đỏ lửa" thứ 7 của thị trường. Nhóm VN30 chứng kiến sự phân hóa của nhiều mã cổ phiếu lớn.

Mã VNM của Vinamilk tăng mạnh 1.500 đồng, lên 121.500 đồng/cổ phiếu vì khối ngoại quay đầu mua ròng sau bốn phiên rớt giá mạnh.

Tương tự, mã GMD của Công ty CP Gemadept bất ngờ tăng trần 1.750 đồng, lên 26.850 đồng/cổ phiếu khi khối ngoại mua ròng ồ ạt trên 1,4 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, mã VJC của Hàng không VietJet chứng kiến phiên suy giảm thứ 7 liên tiếp, rớt thêm 1.200 đồng, còn 124.800 đồng/cổ phiếu trong khi VIC của Tập đoàn Vingroup rớt giá nhẹ 400 đồng, còn 96.400 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán gãy nhịp tăng trưởng, đỏ sàn phiên thứ 7 - Ảnh 2.

Tháng 10 chứng kiến nhiều phiên chứng khoán bốc hơi hàng tỉ USD - Đồ họa: N.C.K.

Chứng khoán đỏ sàn, VN Index bám trụ mốc 900 điểm Chứng khoán đỏ sàn, VN Index bám trụ mốc 900 điểm

TTO - Mở đầu ngày giao dịch 25-10, thị trường chứng khoán ngập tràn trong sắc đỏ của phiên thứ 6 suy giảm liên tiếp. VN Index lao dốc nhưng vẫn trụ được mức 911,37 điểm.

Trấn Kiên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên