25/10/2018 11:22 GMT+7

Chứng khoán đỏ sàn, VN Index bám trụ mốc 900 điểm

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Mở đầu ngày giao dịch 25-10, thị trường chứng khoán ngập tràn trong sắc đỏ của phiên thứ 6 suy giảm liên tiếp. VN Index lao dốc nhưng vẫn trụ được mức 911,37 điểm.

Chứng khoán đỏ sàn, VN Index bám trụ mốc 900 điểm - Ảnh 1.

Ngày giao dịch 25-10 chứng kiến thị trường chứng khoán có phiên suy giảm mạnh đứng thứ hai trong tháng 10 - ẢNH: TRẤN KIÊN

Mở đầu ngày giao dịch 25-10, "ngày đen tối" đã quay trở lại thị trường chứng khoán khi VN Index gặp phải lực bán mạnh liên tiếp gần 10 triệu cổ phiếu trong phiên ATO khiến cho chỉ số này rớt khỏi mốc 900 điểm.

Tiếp đó, lực bán mạnh từ 1-2 triệu cổ phiếu trong mỗi phút giao dịch đã kéo VN Index về sát 880 điểm, có thời điểm sàn HoSE mất đến gần 38 điểm. Tuy nhiên, đến 11h15, VN Index chỉ còn mất 24,81 điểm, về mức 898,04 điểm.

Như vậy, kể từ sau đợt suy giảm kỷ lục ngày 11-10 thì ngày 25-10 chứng kiến đợt suy giảm mạnh thứ hai của VN Index, khiến cho sàn HoSE bị "thổi bay" thêm gần 100.000 tỉ đồng vốn hóa (tương ứng hơn 4,2 tỉ USD).

Từ ngày 11-10 cho đến ngày 25-10, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến bốn phiên "bốc hơi" trên 2 tỉ USD rơi vào các ngày 11-10, 15-10, 24-10 và 25-10.

Chuyên gia Huỳnh Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc của Công ty CP Chứng khoán Everest, nhận định cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Mỹ, khi các chỉ số chứng khoán quan trọng tiếp tục suy giảm mạnh.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones đang rớt thêm 2,41%, chỉ số Nasdaq rớt đến 4,43%. Bên cạnh đó, trên thị trường chứng khoán châu Á, lan sóng tiêu cực cũng lan tỏa khi chỉ số Nikkei mất 2,81%, HSI mất 1,82% và Shanghai mất 1,42%.

"Thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch theo xu hướng quan sát thị trường thế giới mặc dù báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của nhiều doanh nghiệp trong nhóm VN30 đạt tăng trưởng tốt, nhất là nhóm ngân hàng. Diễn biến thị trường trong nước phần nhiều do sức ảnh hưởng tâm lý", ông Tuấn phân tích.

Các mã cổ phiếu thuộc nhóm VN30 "nằm sàn" đồng loạt cho đến khoảng 11h thì chứng kiến sắc xanh le lói của hai mã MSN (Masan) và NVL (Novaland).

Mã VIC của Tập đoàn Vingroup bắt đầu rớt giá mạnh 2.300 đồng, còn 96.500 đồng/cổ phiếu. Mã VNM của Vinamilk cũng giảm mạnh 4.100 đồng, còn 118.500 đồng/cổ phiếu.

Mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại, với giá trị bán ròng trên 60 tỷ đồng, mất 850 đồng, còn 38.350 đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 80 tỉ trên sàn HoSE nhưng lại mua ròng trên hai sàn HNX và UPCom, trong khi thanh khoản toàn thị trường lúc 11h15 chỉ đạt khoảng trên 2.300 tỉ đồng.

Chuyên gia Huỳnh Anh Tuấn cho rằng việc khối ngoại bán ròng trong giai đoạn này chỉ tập trung vào một số mã cổ phiếu trụ cột như HPG, VIC, VNM chứ không phải bán ròng trên diện rộng, nên không gây ảnh hưởng quá lớn đến thị trường.

Sau phiên giao dịch ảm đạm buổi sáng, VN Index bắt đầu hồi phục và lấy lại mốc 900 điểm lúc 11h30. Khi mở đầu phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số này có tụt khỏi mốc 900 điểm lần nữa song lại nhanh chóng lấy lại mốc 900 điểm cách đó vài phút giao dịch.

Kết thúc ngày giao dịch 25-10, thị trường chứng khoán vẫn chìm sâu trong sắc đỏ của phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp và VN Index mất tổng cộng 11,36 điểm, đạt 911,37 điểm.

Vốn hóa thị trường trên sàn HoSE sau bốn cú bốc hơi tỉ USD trong tháng 10 đang ở mức thấp nhất so với thời điểm 30-7, đạt khoảng hơn 2,9 triệu tỉ đồng.

Mặc dù khối ngoại gia tăng bán ròng trên sàn HoSE trong phiên chiều, đạt tổng giá trị bán ròng khoảng 115 tỉ đồng nhưng thanh khoản toàn thị trường được cải thiện, đạt hơn 4.880 tỉ đồng.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên