
Chứng khoán EVS có trụ sở ở Hà Nội - Ảnh: D.N.
Theo báo cáo tài chính quý 3-2026 vừa công bố, Công ty CP Chứng khoán EVS (EVS) ghi nhận doanh thu hoạt động gần 7 tỉ đồng, giảm 92,4% so với mức 91,75 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.
Chi phí hoạt động đạt gần 41,6 tỉ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ nhưng vẫn cao gần 6 lần doanh thu hoạt động.
Kết quả, EVS lỗ sau thuế 42,31 tỉ đồng trong quý 3, trái ngược với khoản lãi gần 200 tỉ đồng của quý trước.
Trước đó, trong quý 2-2026, EVS từng ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 281 tỉ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động tự doanh chứng khoán và các khoản lãi từ đánh giá lại tài sản tài chính.
Kết quả kinh doanh của công ty liên tục đảo chiều qua ba quý đầu năm. EVS lỗ khoảng 157,5 tỉ đồng trong quý 1, chuyển sang lãi gần 200 tỉ đồng trong quý 2, trước khi tiếp tục thua lỗ trong quý 3.

Lợi nhuận sau thuế Chứng khoán EVS đảo chiều liên tiếp, từ lỗ sang lãi rồi trở lại thua lỗ trong 3 quý đầu năm 2026.
Biến động lớn trong kết quả kinh doanh chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh chứng khoán, đặc biệt là các khoản lãi, lỗ phát sinh khi đánh giá lại tài sản tài chính.
Theo báo cáo tài chính, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý 3 chỉ đạt 4,52 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức gần 278 tỉ đồng trong quý 2.
Trong đó, khoản lãi đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL giảm từ khoảng 276,5 tỉ đồng trong quý trước xuống còn 979 triệu đồng. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL trong quý 3 cũng chỉ đạt 3,44 tỉ đồng.
Ở chiều ngược lại, EVS ghi nhận gần 37 tỉ đồng lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL, bao gồm 26,23 tỉ đồng chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản tài chính và 10,74 tỉ đồng lỗ bán tài sản tài chính.
Sau khi đối trừ các khoản lãi và lỗ, hoạt động tự doanh FVTPL ghi nhận khoản lỗ thuần khoảng 32,44 tỉ đồng trong quý 3, trong khi quý trước lãi thuần khoảng 258 tỉ đồng.
Trong văn bản giải trình ngày 16-10, EVS cho biết doanh thu từ các hoạt động kinh doanh trong quý 3 đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Theo công ty, giá cổ phiếu giảm kéo theo doanh thu từ hoạt động tự doanh đi xuống, đồng thời làm giảm khoản chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính. EVS xác định đây là những nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh chuyển từ lãi sang lỗ trong quý 3.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, EVS ghi nhận doanh thu hoạt động khoảng 296,47 tỉ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ sau thuế 2,27 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 7,38 tỉ đồng.
Như vậy, khoản lỗ trong quý 3 đã khiến toàn bộ lợi nhuận tích lũy của EVS trong nửa đầu năm bị xóa sạch.
Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản EVS đạt khoảng 2.175,5 tỉ đồng, giảm hơn 170 tỉ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 1.976,5 tỉ đồng.

Trong khi quy mô danh mục đầu tư chứng khoán tăng so với đầu năm, hoạt động cho vay lại thu hẹp đáng kể.
Đến cuối tháng 9, các khoản cho vay trên bảng cân đối kế toán của EVS đạt khoảng 37,8 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức 140,3 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.
Với danh mục tài sản tài chính FVTPL chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản, kết quả kinh doanh của EVS tiếp tục chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động giá trị các khoản đầu tư chứng khoán, nhất là phần chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính được ghi nhận vào lãi, lỗ trong kỳ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận