Trên sàn Tokyo, chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,4% sau khi tăng 1,2 % vào hôm qua. Chỉ số Topix giảm 0,8 %, Nikkei 225 giảm 0,31 %. Sàn Seoul, Kospi giảm 0,4%. Sàn Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,5%. NZX 50 của New Zealand giảm 0,1%. Sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng tiếp tục giảm trong các phiên giao dịch gần đây.
Tại Mỹ, S&P 500 tăng 0,1% sau khi giảm 0,5% vào hôm qua. NASDAQ giảm 1,18%.
Trong khi đó, giới đầu tư đang lo ngại khi Mỹ và EU cân nhắc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Matxcơva khiến kinh tế Nga có nguy cơ chìm sâu trong suy thoái.
Còn tại Trung Quốc, chính quyền cam kết theo đuổi chính sách duy trì tăng trưởng và mở rộng tín dụng.
Giá vàng giảm 1,67% còn 1313,7 USD/ounce. Giá bạc giảm 1,5%. Giá dầu thô tây Texas (WTI) giảm 0,23% còn 99,37 USD/ thùng. Dầu Brent biển Bắc giảm 0,24% còn 106,55 USD/ thùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận