
Xu hướng thị trường chứng khoán được nhận định tích cực trong thời gian tới - Ảnh: QUANG ĐỊNH
VN-Index tăng 10,24 điểm (+0,56%), lên 1.831,56 điểm trong phiên 27-8, tiếp tục mở rộng đà tăng sau khi vượt mốc 1.800 điểm.
Dòng tiền có dấu hiệu chậm lại
Theo Chứng khoán BIDV (BSC), chỉ số giằng co trong vùng 1.815 - 1.840 điểm trước khi đóng cửa. Cây nến xanh nằm phía trên dải trên Bollinger Bands cho thấy quán tính tăng ngắn hạn vẫn được duy trì.
Tuy nhiên, thanh khoản đã giảm xuống dưới mức bình quân 20 phiên, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành giảm điểm. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng và tình trạng "tăng điểm trong nghi ngờ" khi dòng tiền mua đuổi ở vùng giá cao chưa thực sự quyết liệt.
Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết dòng tiền vẫn tập trung vào bất động sản, chủ yếu là VIC, cùng với nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, đà tăng của VN-Index đang phụ thuộc khá nhiều vào VIC trong khi VN-Midcap và VN-Smallcap đều giảm.
Theo Chứng khoán HSC, áp lực chốt lời cũng gia tăng khi VN-Index tiến gần vùng cản 1.850 điểm. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành rõ hơn khiến khả năng thị trường xuất hiện những phiên rung lắc mạnh cần được lưu ý.
Chứng khoán Vietcap đánh giá phiên 28-8 chỉ số có khả năng hướng lên vùng mục tiêu gần 1.840 - 1.850 điểm, trong khi hỗ trợ gần nằm tại 1.800 - 1.810 điểm.
Không nên mua đuổi vùng 1.850 điểm
Vùng 1.850 điểm đang trở thành phép thử tiếp theo đối với xu hướng tăng.
HSC cho rằng nếu VN-Index vượt dứt khoát vùng này với thanh khoản cải thiện và sự đồng thuận trở lại của nhóm vốn hóa lớn, xu hướng tăng có thể tiếp tục mở rộng. Ngược lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng, vùng 1.800 - 1.820 điểm sẽ là vùng hỗ trợ gần cần theo dõi.
BSC dự báo chỉ số có thể xuất hiện các nhịp rung lắc, kiểm định lại vùng 1.820 - 1.825 điểm trước khi hướng lên thử thách vùng 1.850 - 1.860 điểm.
TPS duy trì quan điểm tích cực trong vài tuần tới. VN-Index đã vượt 1.830 điểm trong khi thanh khoản chưa cải thiện tương ứng khiến thị trường cần thêm vài phiên để củng cố độ tin cậy của nhịp bứt phá. Nếu xuất hiện điều chỉnh nhẹ, đây có thể là cơ hội tăng tỉ trọng với mức giá tốt hơn thay vì mua đuổi.
Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng đánh giá xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực và kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1.850 điểm. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự mạnh, thanh khoản giảm cho thấy lực cầu và dòng tiền ngắn hạn đang thận trọng trở lại.
Sửa đổi 3 luật liên quan ngành ngân hàng
Quốc hội đã thông qua sửa đổi 3 luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng các tỉ lệ an toàn khác với mức yêu cầu chung đối với một số tổ chức tín dụng được lựa chọn, qua đó tăng tính linh hoạt trong hỗ trợ tín dụng và nguồn vốn cho các dự án ưu tiên.
Đồng thời, các ngân hàng thương mại được phép tiếp tục hoạt động với vai trò đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho trái phiếu doanh nghiệp, hỗ trợ việc phát hành trái phiếu có tài sản bảo đảm và thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn.
Ngoài ra, 12 ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia chương trình tín dụng quy mô khoảng 408.000 tỉ đồng hướng vào các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1 điểm phần trăm so với mức thông thường.
Theo HSC, cập nhật thanh khoản hệ thống ngân hàng cho thấy trạng thái dồi dào đã trở lại kết hợp với các gói tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ đang hỗ trợ tích cực cho kênh đầu tư vào cổ phiếu, đặc biệt là những doanh nghiệp đầu ngành, tăng trưởng vững vàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận