
VN-Index vượt mốc 1.800 điểm sau khi kết phiên 12-2 - Ảnh: HỮU HẠNH
VN-Index vượt 1.800 điểm dù thanh khoản về đáy 8 tháng
Thị trường chứng khoán phiên 12-2 khép lại với sắc xanh tích cực, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 17,24 điểm (+0,96%), chính thức vượt ngưỡng tâm lý quan trọng để đóng cửa tại 1.814,09 điểm.
Mặc dù chỉ số tăng khá tốt, song điểm đáng chú ý nhất lại nằm ở khối lượng giao dịch. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt 16.386 tỉ đồng, giảm tới 48% so với phiên bùng nổ trước đó. Đây là mức thanh khoản thấp nhất trong vòng 8 tháng qua, phản ánh rõ nét tâm lý thận trọng và xu hướng rút tiền nghỉ Tết của nhà đầu tư cá nhân.
Sức kéo của thị trường phần lớn tập trung vào 3 cổ phiếu quen thuộc họ Vingroup. VIC tăng 5,44%, VHM tăng 5,83% và VRE tăng 1,87%. VIC, VHM lần lượt đóng góp hơn 14 điểm và 5,5 điểm vào đà tăng của chỉ số chung. Ngoài ra, sắc xanh còn hiện diện tại một số mã trụ EIB (+4,44%) và MWG (+1,09%).
Ngược lại, nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa và gây áp lực lên chỉ số với các mã BID (-1,96%), MBB (-2,24%) và VCB (-0,77%) chìm trong sắc đỏ. Nhóm chứng khoán cũng diễn biến trái chiều khi VIX và VND điều chỉnh nhẹ.
Điểm sáng về giao dịch khối ngoại tiếp tục được duy trì khi có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị 346 tỉ đồng. Trong đó, VIC là mã được khối ngoại gom mạnh nhất với giá trị hơn 200 tỉ đồng, tiếp sau là GMD. ACB bị bán mạnh nhất với 136 tỉ đồng, tiếp theo là FPT, VCB.
Dự báo biến động trong biên độ hẹp
Trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết ngày 13-2, các công ty chứng khoán dự báo thị trường sẽ duy trì trạng thái ổn định với thanh khoản thấp, áp lực bán không còn quá lớn.
Chứng khoán Phú Hưng cho rằng chỉ số có khả năng sẽ tiếp tục biến động đi ngang trong biên độ hẹp từ 1.800 - 1.830 điểm. VN-Index dù giữ đà phục hồi nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp chưa đồng thuận. Dòng tiền tiếp tục phân hóa và chưa xuất hiện nhóm dẫn dắt rõ ràng. Động lực tăng chủ yếu được thúc đẩy từ số ít trụ cột chính, dẫn đầu là nhóm Vingroup, trong khi sự lan tỏa còn hạn chế.
Trong kịch bản tích cực, nếu VN-Index giữ ổn định trên ngưỡng 1.800 điểm, nhịp hồi được kỳ vọng sẽ tiếp diễn với mục tiêu cao hơn quanh vùng 1.840 - 1.850 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số suy yếu và đánh mất ngưỡng 1.780 điểm, áp lực điều chỉnh khả năng sẽ trở lại chi phối.
PHS đánh giá thị trường vẫn đang trong quá trình kiểm định lại nhịp điều chỉnh, chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng. Đa phần mặt bằng cổ phiếu cũng giữ vận động cân bằng và nghiêng về củng cố thêm nền giá. Nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc mua mới khi thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện theo hướng lan tỏa.
Chứng khoán ACBS nhận định lực kéo đang tập trung cục bộ ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. Việc dòng tiền co hẹp lại ở các nhóm ngành khác cho thấy nhà đầu tư đang có xu hướng giữ vị thế an toàn.
Trong ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng sẽ đối mặt với trạng thái giằng co mạnh quanh vùng kháng cự 1.800 điểm nhằm kiểm định cung - cầu. Tuy nhiên, xét trên khung thời gian dài hơn, nếu lực cầu được cải thiện và lan tỏa rộng hơn, chỉ số được kỳ vọng sẽ từng bước hồi phục về vùng 1.860 điểm, xa hơn là khu vực đỉnh 1.900 điểm.
Áp lực bán ngắn hạn trước kỳ nghỉ Tết
Sau tín hiệu tạo đáy có được từ phiên 11-2, Chứng khoán Vietcap đánh giá đà tăng của VN-Index đang được cải thiện và khu vực 1.825 - 1.830 điểm sẽ được kiểm định, tiếp đến là vùng đỉnh cũ (quanh 1.920 điểm).
Sự suy giảm từ hoạt động mua giá cao trong phiên 12-2 sẽ góp phần thúc đẩy các áp lực bán ngắn hạn trước kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, Vietcap cho rằng hoạt động bán sẽ được cân bằng quanh hỗ trợ 1.790 điểm và tín hiệu tăng sẽ được duy trì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận