25/05/2018 16:43 GMT+7

'Chưa thấy vai trò tư lệnh ngành của bộ trưởng Nông nghiệp'

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Lấy vụ 'cà phê pin' ra làm ví dụ, đại biểu Tô Thị Bích Châu gay gắt truy trách nhiệm bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc bảo vệ uy tín nông sản Việt.

Chưa thấy vai trò tư lệnh ngành của bộ trưởng Nông nghiệp - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Ảnh: Quochoi.vn

Nông nghiệp với những câu chuyện nhức nhối như "giải cứu nông sản", "thẻ vàng" trở thành tâm điểm của phiên thảo luận kinh tế - xã hội chiều nay 25-5, đến nỗi bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã được mời giải trình.

Đầu tiên là đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cảnh báo khoảng cách giàu nghèo ở nước ta đang gia tăng. Ông Ngân cho rằng cần có chiến lược tổng thể chấn hưng nền nông nghiệp, chiến lược đầu tư hạ tầng nông thôn để rút ngắn khoảng cách đó.

Chia sẻ quan điểm này, đại biểu Hà Minh Tâm (Hà Nam) lưu ý nông nghiệp nước ta đang phải đối diện quá nhiều thách thức, thị trường quốc tế đòi hỏi ngày càng cao trong khi nông nghiệp Việt Nam còn manh mún, chưa có tổ chức.

Trước đó, trong phiên thảo luận buổi sáng, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) điểm lại một loạt cuộc giải cứu nông sản gần như năm nào cũng tái diễn: thịt heo hơi, dưa hấu, mía đường, khoai lang, thanh long, củ cải, ớt... khiến hàng vạn nông dân lao đao, thậm chí phá sản.

Ông Hoà nhấn mạnh phải chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, xây dựng chuỗi ngành hàng nông sản.

Chưa thấy vai trò tư lệnh ngành của bộ trưởng Nông nghiệp - Ảnh 2.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) - Ảnh: QUANG VINH

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) thì trăn trở việc thuỷ sản Việt Nam bị phạt "thẻ vàng" do đánh bắt cá bất hợp pháp, không quản lý, không báo cáo... hiện chưa khắc phục xong, khiến người sản xuất nông nghiệp bất an, lo lắng.

Trao đổi lại với các đại biểu, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định nông nghiệp đang đứng trước "hai cái nhất" - thách thức lớn nhất và... được quan tâm nhiều nhất.

"Với con số trên 8 triệu dân làm nông, nền nông nghiệp còn tồn tại quá nhiều vấn đề như thiếu tổ chức sản xuất, khâu chế biến yếu dẫn đến sản phẩm làm ra dư thừa mà giá trị chưa cao, quản lý đầu vào yếu và thiếu, thị trường bấp bênh, chất lượng hàng hoá thấp, những nút thắt về đất đai vẫn chưa được tháo gỡ", ông Cường chỉ ra những "yết hầu" của nền nông nghiệp.

Chia sẻ các giải pháp đồng bộ mà Bộ Nông nghiệp và Chính phủ đang tập trung thực hiện, ông Cường tỏ ra hào hứng khi đề cập đến việc phân cấp nông sản: nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; nhóm sản phẩm đặc sản địa phương.

Trao đổi lại với bộ trưởng sau đó, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) buồn bã nói tình trạng "giải cứu" chính là do tư duy phân cấp đó mà ra.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) thậm chí gay gắt hơn khi đặt câu hỏi "bộ trưởng có thấy vai trò tư lệnh ngành của mình".

Đại biểu Tô Thị Bích Châu tranh luận với bộ trưởng Nông nghiệp - Nguồn video: VTV

Giơ biển tranh luận, đại biểu TP.HCM nhận xét là bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời quá "sáng sủa" và lấy ngay ví dụ về vụ việc "cà phê pin" đang nóng: "Khi sự việc xảy ra, báo chí quốc tế đã đưa tin rầm rộ, thế mà đến hôm qua chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông mới xác nhận là hỗn hợp pin không dùng để chế biến cà phê hay tiêu".

"10 ngày liền bà con rất lao đao, cà phê của chúng ta tốt, tiêu của chúng ta tốt, còn là các sản phẩm xuất khẩu chủ lực", bà Châu nói. "Những ngày đó chúng tôi không thấy vai trò tư lệnh ngành của bộ trưởng ở đâu trong việc bảo vệ nông dân".

Trước đó, đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) đã gọi vụ việc này là một trong quá nhiều những thứ "giả" đang làm suy giảm lòng tin, những hành vi vô văn hoá, ích kỷ trong nhiều lĩnh vực làm tổn thương hình ảnh đất nước.

"Vụ cà phê pin không phải là lợi nhuận nữa mà là tội phạm, nguyên nhân sâu xa là văn hoá chúng ta đang có nhiều vấn đề, liệu chúng ta đã đặt đúng vai trò của nó trong việc phát triển xã hội chưa? Đầu tư ở đây không chỉ là tiền bạc, nhân lực mà còn là nhận thức", đại biểu Hà Nội nói.

Quy định chặt Luật trồng trọt để tránh tình trạng Quy định chặt Luật trồng trọt để tránh tình trạng 'giải cứu nông sản'

TTO - Thảo luận tổ chiều 23-5, nhiều đại biểu cho rằng luật mới cần bổ sung cặn kẽ quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức sản xuất theo chuỗi để tránh tình trạng "giải cứu nông sản"…

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên