30/08/2019 12:59 GMT+7

Chưa khuyến cáo tạm di dời khỏi khu vực cháy Công ty Rạng Đông

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 30-8, hơn 10 phóng viên từng trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đám cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội) đã đến Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm do có một hoặc nhiều biểu hiện như cay mắt, phù mặt, khó thở...

Chưa khuyến cáo tạm di dời khỏi khu vực cháy Công ty Rạng Đông - Ảnh 1.

Một số phóng viên từng trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đám cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội) đã đến Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm vào ngày 30-8 - Ảnh: GIANG TRẦN

Các phóng viên này đã được chỉ định làm xét nghiệm đánh giá tình trạng sức khỏe, xét nghiệm máu xem có liên quan đến ngộ độc thủy ngân hay chì...

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân sống ở khu vực lân cận, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và những người liên quan nếu có một trong những biểu hiện trên có thể đến bệnh viện xét nghiệm sớm và được tư vấn ngay về cách phòng hộ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông NGUYỄN KHẮC HIỀN - giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết sáng cùng ngày, Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội đã đến khu vực xảy ra vụ cháy, quan trắc mẫu không khí, đất, nước.

"Tôi đã đề nghị thông báo kết quả sớm nhất để có thể khuyến cáo cho người dân" - ông Hiền cho biết.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Hiền nói:

-  Cho đến nay chưa có người dân nào sống trong khu vực lân cận đám cháy báo đến cơ quan y tế là có vấn đề sức khỏe.

Chúng tôi đang theo dõi rất sát, trạm y tế đang thường trực để tiếp nhận ngay nếu có trường hợp có những dấu hiệu bất thường. Nhưng qua theo dõi tôi thấy người dân rất lo lắng.

*Dấu hiệu bất thường sức khỏe, như ông nói, là những dấu hiệu nào?

-Đó là những dấu hiệu như cay mắt, đỏ mắt, viêm mũi, đau đầu, buồn nôn... ở những người sống gần khu vực xảy ra vụ cháy - đặc biệt là nếu nhiều người có cùng những biểu hiện như vậy.

Chúng tôi đang chờ kết quả quan trắc và xét nghiệm của Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội để có giải pháp phù hợp. Nhưng trước mắt các biện pháp phòng hộ cũng là cần thiết, như đeo khẩu trang, sử dụng nước muối sinh lý nhỏ mắt, mũi thường xuyên...

*Trên mạng xã hội đã có những khuyến cáo người dân tạm lánh khỏi nhà nếu nhà gần đám cháy, ý kiến ông thế nào?

- Hiện chưa có khuyến cáo tạm lánh khỏi khu vực xảy ra đám cháy. Các khuyến cáo mới phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm. Như tôi nói ở trên là chúng tôi đang theo dõi rất sát sao. Người dân lo lắng là chính đáng nhưng không nên quá hoang mang.

Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn cách phòng vệ để bảo vệ sức khỏe người dân

Đầu giờ chiều nay 30-8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ có cuộc gặp với báo chí, hướng dẫn cho người dân cách phòng vệ để bảo vệ sức khỏe.

Trước đó, hôm 28-8, đám cháy lớn đã làm tổn thất nặng Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đám cháy kéo dài nhiều giờ với cột khói lớn đen sì.

Ngày 29-8, UBND phường Hạ Đình, Thanh Xuân có hướng dẫn xử lý môi trường sau cháy, trong đó khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài; rửa mắt mũi, súc miệng họng bằng nước muối sinh lý; không sử dụng thực phẩm, trái cây, rau, gia cầm, thịt được nuôi trồng trong khu vực bán kính 1km kể từ đám cháy trong 21 ngày; không sử dụng nước tại bể trữ nước hở cũng trong tầm bán kính này...

Không ăn thực phẩm trong bán kính 1km sau vụ cháy Công ty Rạng Đông Không ăn thực phẩm trong bán kính 1km sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

TTO - UBND phường Hạ Đình, Hà Nội khuyến nghị người dân không ăn rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy tại Công ty Rạng Đông trong vòng 21 ngày.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên