22/06/2023 13:49 GMT+7

Chưa có điểm chuẩn đã nhận tin nhắn đậu lớp 10, thông tin thí sinh bị lộ?

Ngày 20 và 21-6, nhiều phụ huynh ở TP.HCM nhận tin nhắn con mình đậu lớp 10 công lập dù sở giáo dục chưa công bố điểm chuẩn.

Chưa có điểm chuẩn đã nhận tin nhắn đậu lớp 10, thông tin thí sinh bị lộ? - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM thi vào lớp 10 năm 2023 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đậu vào trường không đăng ký nguyện vọng?

"Trưa 21-6, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn con tôi đã đậu lớp 10", phụ huynh em B., Trường THCS Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, cho biết.

Tin nhắn như sau: "Thông báo trúng tuyển lớp 10: Chúc mừng em B. THCS Nguyễn Văn Bứa đã trúng tuyển lớp 10 công lập của Giáo dục phổ thông Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Nhập học trước ngày 30-6-2023 tại 259 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, SĐT: 0825276699-0888740007".

Chưa có điểm chuẩn đã nhận tin nhắn đậu lớp 10, thông tin thí sinh bị lộ? - Ảnh 2.

Tin nhắn gửi cho phụ huynh Trường THCS Nguyễn Văn Bứa thông báo con họ đã đậu vào lớp 10

Theo phụ huynh trên: "Trong ba nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 công lập, con tôi không đăng ký nguyện vọng nào vào Giáo dục phổ thông Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Khi xem tin nhắn, gia đình tôi rất hoang mang. Con tôi lo lắng hay là con đã rớt cả ba nguyện vọng đã đăng ký…".

Trong ngày 20-6, nhiều phụ huynh Trường THCS Phan Công Hớn, Hóc Môn cũng nhận được tin nhắn tương tự. 

Các tin nhắn đều thông báo con em họ đã trúng tuyển vào lớp 10 công lập của Giáo dục phổ thông Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Tin nhắn cũng yêu cầu họ làm thủ tục nhập học trước ngày 30-6.

Các phụ huynh chia sẻ: "Tin nhắn ghi đúng họ tên của con em chúng tôi. Chỉ khác là con chúng tôi không hề đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở trường đó. Chúng tôi đang rất bức xúc vì thông tin của con em mình bị lộ ra như thế", phụ huynh em N. - Trường THCS Phan Công Hớn - nói.

Chưa có điểm chuẩn đã nhận tin nhắn đậu lớp 10, thông tin thí sinh bị lộ? - Ảnh 4.

Tin nhắn được gửi đến một phụ huynh Trường THCS Phan Công Hớn, Hóc Môn, thông báo con họ đã đậu vào lớp 10

Trong khi đó, ngày 21-6, một phụ huynh ở quận Tân Phú cũng nhận được tin nhắn con mình đã trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Tân Bình, yêu cầu nộp hồ sơ tại trường vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, lãnh đạo trường cho biết không gởi tin nhắn nào như vậy cho phụ huynh: "Trường chúng tôi chỉ nhận hồ sơ nhập học vào lớp 10 sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định: "Thời điểm này sở chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thì không có thí sinh nào trúng tuyển cả. 

Thông tin trong tin nhắn gửi đến phụ huynh ghi 'Giáo dục phổ thông Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM' là chưa đầy đủ và chưa chính xác. Đây chỉ là một trung tâm giáo dục phổ thông trong Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM.

Trung tâm này đào tạo chương trình THPT, tương đương như hệ giáo dục thường xuyên. Mà hệ giáo dục thường xuyên thì không cần phải thi đầu vào như trường THPT công lập".

Nhà trường nói gì?

Ông Nguyễn Văn Khả, giám đốc Trung tâm Giáo dục phổ thông Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết ngày 20-6, trường xét tuyển và xác định điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 vào trung tâm. Trung tâm có gửi thông tin cho thí sinh để các bạn có thêm sự lựa chọn. 

Trung tâm dạy theo chương trình giáo dục thường xuyên và điểm chuẩn này là của riêng trung tâm, không liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM.

Cũng theo ông Khả, ông tham gia nhiều chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp, có thông tin của học sinh nên khi trung tâm có điểm chuẩn đã gửi thông tin cho học sinh. 

"Chúng tôi không biết điểm thi, thông tin của thí sinh dự thi lớp 10. Thông tin của thí sinh, trường có được khi đi tư vấn định hướng nghề nghiệp ở các trường THCS. Trường nhắn thông tin cho thí sinh có thêm nguồn tham khảo, lựa chọn. 

Tuy nhiên thời điểm này khá nhạy cảm, thí sinh đang chờ điểm chuẩn thi lớp 10. Trường nhắn thông tin điểm chuẩn của trường có thể khiến học sinh hiểu lầm", ông Khả nói.

Các mốc thời gian của kỳ thi vào lớp 10

Dự kiến ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường, lớp chuyên, tích hợp và danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, những thí sinh trúng tuyển vào các trường trên và diện tuyển thẳng sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 25 đến trước 16h ngày 29-6. Trong thời gian trên, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Đến ngày 10-7, sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 thường của các trường công lập.

Tuyển sinh lớp 10 công lập ở TP.HCM: Điểm chuẩn sẽ tăng ở trường tốp đầuTuyển sinh lớp 10 công lập ở TP.HCM: Điểm chuẩn sẽ tăng ở trường tốp đầu

Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố sáng 20-6 khiến nhiều phụ huynh, học sinh phấn chấn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên