21/07/2022 18:51 GMT+7

Chưa chấp thuận tổ chức Hoa hậu thiếu niên Việt Nam năm 2022

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM - xác nhận chưa chấp thuận cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam năm 2022.

Chưa chấp thuận tổ chức Hoa hậu thiếu niên Việt Nam năm 2022 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy trả lời báo chí về cuộc thi hoa hậu chưa cấp phép - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Chiều 21-7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết qua nắm bắt thông tin từ các cơ quan chức năng, Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM biết cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam năm 2022 do Công ty Q-Talent tổ chức.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM xác định trong thời gian qua không có đơn vị nào là Công ty Q-Talent nộp hồ sơ hay được chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam năm 2022.

Sáng 21-7, Sở Văn hóa và thể thao đã mời đơn vị đến làm việc, nhưng người đứng đầu công ty (bà Nguyễn Như Quỳnh, giám đốc) đang bận công tác nên có người đại diện theo pháp luật đến làm việc.

"Phía đại diện công ty đã thừa nhận chưa thực hiện các thủ tục hành chính về họp báo, thông tin về cuộc thi và chưa thực hiện thủ tục hành chính về việc xin chấp thuận tổ chức cuộc thi.

Qua làm việc, sở nhắc nhở đơn vị phải rút kinh nghiệm sâu sắc về việc công bố thông tin không chính xác, không có cơ sở và đề nghị đơn vị giải trình. Sở sẽ tiếp tục có những buổi làm việc chính thức và đề ra biện pháp xử lý", bà Thanh Thúy cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết đã làm việc với đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu chưa xin phép tổ chức - Video: PHƯƠNG NAM

Ông Từ Lương - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM - nhấn mạnh: "Đây là cuộc họp báo không có thực hiện thủ tục hành chính, không đăng ký họp báo theo quy định. Chúng tôi đang rà soát, củng cố các tài liệu, để xem xét xử lý đối với hành vi vi phạm của đơn vị tổ chức này".

Ông cho biết hiện có hơn 10 đơn vị báo chí đưa tin về cuộc thi và ban tổ chức cuộc thi phải chịu trách nhiệm về sai phạm này.

Nói về các cơ chế giám sát, bà Thanh Thúy cho biết ngoài Sở Văn hóa và thể thao còn có chính quyền địa phương - nơi tổ chức sự kiện. Bên cạnh đó còn có các lực lượng khác, mỗi cơ quan chức năng sẽ phát huy vai trò của mình trong việc tạo dựng một môi trường lành mạnh.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM chấp thuận cho Công ty Q-Talent tổ chức cuộc thi Hoa hậu Môi trường thiếu niên Việt Nam 2022, thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 22-3 đến 15-7-2022.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam bỏ thi áo tắm Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam bỏ thi áo tắm

TTO - Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) - cho biết cuộc thi sẽ bỏ phần trình diễn áo tắm, dù phần thi này hấp dẫn với nhiều khán giả nhưng không có nghĩa là hấp dẫn với tất cả.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên