01/06/2019 14:38 GMT+7

Chú trọng phòng chống xâm hại, tránh đuối nước ở trẻ em

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Nhấn mạnh năm 2019 là năm phòng chống bạo lực trẻ em và chống trẻ em bị xâm hại, phòng tránh tai nạn trẻ em đặc biệt đuối nước, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội lưu ý tiếp tục hướng đến trẻ em và lan tỏa ra các tỉnh, thành thông điệp trên.

Chú trọng phòng chống xâm hại, tránh đuối nước ở trẻ em - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà và giao lưu với trẻ em khuyết tật - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sáng 1-6, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cùng đại diện các ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành đến thăm, chúc mừng các em thiếu nhi Đà Nẵng nhân Ngày quốc tế thiếu nhi.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, bà Phóng nhấn mạnh năm 2019 là năm phòng chống bạo lực trẻ em và chống trẻ em bị xâm hại, phòng tránh tai nạn trẻ em đặc biệt là đuối nước. Lưu ý lãnh đạo TP tiếp tục hướng đến trẻ em toàn thành, lan tỏa ra các tỉnh, thành khác thông điệp trên.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn qua buổi gặp mặt, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, nhi đồng để các em tránh những hiểm họa, tổn hại đến sức khỏe, tính mạng và tinh thần.

"Tôi mong Đà Nẵng sẽ phát huy thông điệp chăm sóc trẻ thật tốt để đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung" - bà Phóng nhấn mạnh.

Dịp này, bà Phóng cũng tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đà Nẵng; trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Cung thiếu nhi TP…


ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên