Phóng to |
| Nông dân phơi lúa ở Cần Thơ - Ảnh: TTO |
Theo đó, những người lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội là công nhân, nông dân và những người có sáng kiến sáng tạo ra những sản phẩm làm giàu cho đất nước sẽ được xét khen thưởng.
Đây cũng là điểm tạo được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo bởi theo các đại biểu, việc đề cao đóng góp của những người lao động, trực tiếp làm ra sản phẩm cho đất nước rất quan trọng. Kế đến là những người công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn cần được tuyên dương, khen thưởng và ghi nhận những đóng góp to lớn ấy đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, đại biểu Đoàn Kim Tiến (Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM) cũng cho rằng việc tuyên dương sáng kiến, thành tích là rất chính xác nhưng không nên để một thành tích mà được làm hồ sơ xét khen thưởng nhiều lần.
Phát biểu tại hội thảo, chị Nguyễn Thị Mỹ Khanh (Sở Y tế thành phố) cho biết hiện nay rất ít bác sĩ chịu về vùng sâu, vùng xa công tác. “Chỉ đơn giản ở TP.HCM thôi nhưng ít người chọn về Cần Giờ hay Củ Chi làm việc hoặc cùng trong ngành y nhưng một số bệnh đặc thù như lao, phổi… cũng ít bác sĩ chọn. Những người nào gắn bó với những nơi này đều tâm huyết, bởi vậy cần phải có sự ưu tiên trong việc xét thi đua cho họ”.
Ngoài ra, theo các đại biểu, trong một số ngành nghề đặc thù như thủ công mỹ nghệ, bảo tồn văn hóa, nghệ thuật cũng cần phải có cơ chế riêng khi xét tặng danh hiệu nghệ nhân.
Bà Hoàng Yến (Sở Công thương) cho rằng quy định để được tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và nghệ nhân ưu tú buộc phải truyền nghề được cho 150 người là máy móc, bởi có nhiều nghề thủ công rất hiếm người theo đuổi nhưng vẫn có người yêu quý và gắn bó với nó. Hoặc họ không mở lớp thì lấy tiêu chí nào để xác định 150 người đã được truyền nghề!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận