13/12/2021 18:24 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức: 'Chúng tôi sẵn sàng đến tiêm vắc xin tại nhà'

ĐAN THUẦN - KIM ÚT
ĐAN THUẦN - KIM ÚT

TTO - "Chúng tôi tha thiết mong người dân TP Thủ Đức nói riêng, người dân TP.HCM nói chung hiểu rằng tiêm vắc xin là tự bảo vệ chính mình. Nếu người dân không có điều kiện đến trạm y tế, chúng tôi sẵn sàng đến tiêm tại nhà", chủ tịch TP Thủ Đức nói.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức: Chúng tôi sẵn sàng đến tiêm vắc xin tại nhà - Ảnh 1.

Ông Hoàng Tùng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: ĐAN THUẦN

Tại buổi họp báo chiều 13-12, ông Hoàng Tùng - chủ tịch UBND TP Thủ Đức - cho biết theo thống kê, khoảng 60.000 người dân trên địa bàn Thủ Đức thuộc nhóm nguy cơ cao, hiện địa phương đang tiến hành tiêm mũi tăng cường cho những người này.

Bên cạnh đó, ông Tùng cho hay địa phương cũng đang chú trọng rà soát những người chưa tiêm vắc xin.

"Thời gian qua, hơn 60% ca tử vong trên địa bàn TP Thủ Đức là do chưa tiêm vắc xin, trong đó có cả người mắc bệnh nền. Do đó, rất mong người dân hiểu rằng tiêm vắc xin là tự bảo vệ chính mình.

Nhiều gia đình có ba mẹ, ông bà lớn tuổi mắc bệnh nền hoặc tai biến thường có tâm lý lo sợ tiêm vắc xin sẽ gây biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, việc tiêm vắc xin sẽ bảo vệ tốt hơn khi chẳng may bị COVID-19.

Tôi kiến nghị thông tin số ca tử vong do chưa tiêm vắc xin của toàn TP và cập nhật hằng ngày con số này, để thông qua đó người dân thấy được nguy cơ cao khi chưa tiêm", ông Hoàng Tùng nói.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng cho hay các đối tượng người lớn tuổi, có bệnh nền… bị nhiễm COVID-19 đa số do lây nhiễm từ người thân trong gia đình.

"Chúng tôi tha thiết mong người dân TP Thủ Đức nói riêng, người dân TP.HCM nói chung hiểu rằng tiêm vắc xin là tự bảo vệ chính mình. Nếu người dân không có điều kiện đến trạm y tế, chúng tôi sẵn sàng đến tiêm tại nhà", ông Hoàng Tùng nói.

Về vấn đề y tế cơ sở, ông Tùng cho hay ngoài trạm y tế cố định và trạm y tế lưu động, TP Thủ Đức đã triển khai thêm trạm y tế ở khu phố.

"Chúng tôi triển khai thêm 202 trạm y tế ở khu phố nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, quản lý F0 trên địa bàn, từ đó công tác cấp thuốc, thăm khám được thực hiện hiệu quả hơn. Đặc biệt tổ y tế này cùng với tổ COVID cộng đồng sẽ chăm lo an sinh xã hội đối với trường hợp F0 cần cung ứng lương thực thực phẩm", chủ tịch TP Thủ Đức thông tin.

Theo ông Tùng, thành phần của các tổ y tế bao gồm nhân viên y tế, lực lượng quân sự địa phương, Đoàn thanh niên… Các tổ này cũng được ban hành quy chế, chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Đối với lực lượng tình nguyện viên nhận nhiệm vụ, TP Thủ Đức thực hiện chi trả lương theo nghị quyết 16 của UBND.

Mũi 3 ở TP.HCM: Nhiều người suy giảm miễn dịch đang dùng ARV đã đến tiêm vắc xin Mũi 3 ở TP.HCM: Nhiều người suy giảm miễn dịch đang dùng ARV đã đến tiêm vắc xin

TTO - TP.HCM chính thức khởi động tiêm vắc xin mũi 3 (bổ sung và nhắc lại) từ ngày 10-12 ở hơn 10 quận huyện. Sau tiêm người dân còn được lấy máu đầu ngón tay để xét nghiệm kháng thể.

ĐAN THUẦN - KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên