02/03/2023 19:54 GMT+7

Lãnh đạo các nước chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Trong điện chúc mừng, Chủ tịch, Tổng bí thư Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy quan hệ song phương bền vững, lành mạnh và ổn định.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước sau khi tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Tân Hoa xã của Trung Quốc tối 2-3, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Trong điện, ông Tập khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, sông núi liền nhau. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kế đó nhắc lại kết quả của chuyến thăm hồi cuối tháng 10 đầu tháng 11-2022 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Trong đó hai bên nhất trí củng cố tình hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi, tăng cường liên lạc chiến lược.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định "sẵn sàng cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định", theo Tân Hoa xã.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong điện mừng, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chúc Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc và chúc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới.

Cũng trong ngày 2-3, lãnh đạo Lào, Campuchia và Cuba đã gửi điện mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trong thư chúc mừng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ luôn sẵn sàng hợp tác nhằm góp phần vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt.

Ông tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thì bày tỏ chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và có vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Từ Cuba, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel Bermudez đã gửi những lời chúc thành công và tốt đẹp nhất tới ông Võ Văn Thưởng khi đảm nhiệm trọng trách mới quan trọng là Chủ tịch nước Việt Nam.

Ông tin tưởng chắc chắn rằng hai nước Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, củng cố quan hệ mẫu mực giữa hai nước dựa trên sự tin cậy chính trị và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong nỗ lực chung xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trước đó, sáng 2-3, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra đúng 10h cùng ngày, trước sự chứng kiến của Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.

Truyền thông quốc tế nói về tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Tân Hoa xã và Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc đăng tải chi tiết về quá trình công tác của ông.

Hãng thông tấn Kyodo News của Nhật thì nêu vắn tắt về tân Chủ tịch nước, vai trò của Chủ tịch nước trong hệ thống chính trị Việt Nam. Hãng tin của Nhật cũng đánh giá ông là "nhà lý luận thông thạo tư tưởng Đảng".

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc thì có bài viết chi tiết hơn, song cũng như Kyodo News, tờ này đánh giá cao việc Việt Nam có một Chủ tịch nước ở độ tuổi 50.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nướcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Chiều 2-3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới sáng cùng ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0