
Ông Nguyễn Tấn Tuân - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu tại phiên họp - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Bên lề phiên họp của Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận ngày 22-4, Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với ông Nguyễn Tấn Tuân - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - về việc đặt tên xã, phường trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập.
Theo phương án đã trình trước đó, sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ có 39 xã, phường và 1 đặc khu Trường Sa.
Trong đó TP Nha Trang dự kiến còn 3 phường gồm phường Nha Trang, phường Bắc Nha Trang và phường Nam Nha Trang.
TP Cam Ranh thành lập 4 phường, 1 xã với tên gọi phường Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi...
Tên các phường, xã mới dự kiến theo phương án của tỉnh gồm có phường Cam Ranh và các phường Cam Ranh 1, 2, 3 và xã Cam Ranh 4.
Trước những tên gọi xã, phường khi sáp nhập, ông Tuân cho rằng Khánh Hòa đã tổ chức cho người dân tham gia, đóng góp ý kiến để quyết định tên xã, phường của mình sau khi sáp nhập.
Đến nay, Khánh Hòa đã tổng hợp trên cơ sở 39 xã, phường và 1 đặc khu và hầu hết tên tất cả xã, phường đều gắn với tên truyền thống, lịch sử, văn hóa, tâm tư, tình cảm người dân.
"Tỉnh sẽ thông qua nghị quyết liên quan xếp đơn vị hành chính cấp xã tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến", ông Tuân cho hay.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc đặt tên các xã, phường theo địa danh lịch sử, truyền thống được cộng đồng dân cư, các bô lão ủng hộ rất nhiều.
Việc đặt tên xã, phường vì thế trước hết phải được sự ủng hộ cộng đồng, tên gọi phải mang tính chất lịch sử, văn hóa, truyền thống của xóm làng và thế hệ ông cha đã xây dựng.
Việc đặt tên xã, phường mới cũng giáo dục thế hệ sau này hướng về cội nguồn để giữ được "cây đa, bến nước, sân đình" gắn liền với các địa danh văn hóa.
"Cá nhân tôi rất ủng hộ việc đặt tên xã, phường gắn liền với các truyền thống văn hóa, lịch sử", ông Tuân nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận