27/12/2022 19:22 GMT+7

Chủ tịch thị trấn bị tạm đình chỉ công tác vì để dân lấn mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

DUY THANH
DUY THANH

Để dân xây dựng công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam mà không phát hiện, báo cáo, chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị tạm đình chỉ công tác.

Chủ tịch thị trấn bị tạm đình chỉ công tác vì để dân lấn mặt bằng cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Ông Tạ Anh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ phải qua, hàng đầu) - kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc Bắc - Nam tại huyện Tuy An - Ảnh: NGỌC HOÀNG

Chiều 27-12, ông Huỳnh Văn Khoa - chủ tịch UBND huyện Tuy An - xác nhận vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Kim Anh - chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh - vì chưa làm hết trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Ông Khoa cho hay đã giao Thanh tra huyện Tuy An chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập tổ công tác kiểm tra, xem xét trách nhiệm của ông Anh và các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Huyện phải xử lý nghiêm cán bộ chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng làm dự án đường cao tốc Bắc - Nam để làm gương cho những trường hợp khác" - ông Khoa nói.

Lý do ông Anh bị tạm đình chỉ công tác và bị kiểm tra là tại khu vực giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc Bắc - Nam qua khu phố Long Bình (thị trấn Chí Thạnh) để xảy ra trường hợp một hộ dân lấn chiếm mặt bằng, xây dựng nhà kho gồm tám trụ sắt, mái lợp tôn, rộng 80m2. Việc này được phát hiện vào sáng 24-12 khi đoàn công tác của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đi kiểm tra hiện trường làm đường cao tốc tại huyện Tuy An.

Theo ông Khoa, ngày 25-12, hộ dân vi phạm đã tháo dỡ công trình nêu trên để trả lại mặt bằng.

Phú Yên giải phóng mặt bằng cho dự án chậm

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài 90,122km, gồm hai dự án thành phần đi qua 24 xã, phường, thị trấn của sáu huyện, thị xã, thành phố.

Cho đến ngày 26-12, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư với diện tích 348,97ha, tương ứng 42,67km/90,12km theo chiều dài tuyến, đạt 48%.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho biết thời gian qua do nhiều nguyên nhân, nhất là vướng mắc trong việc xác định đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nên tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm so với chỉ đạo của trung ương.

Bồi thường giải phóng mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam: Vì sao Phú Yên chưa giải ngân được đồng nào? Bồi thường giải phóng mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam: Vì sao Phú Yên chưa giải ngân được đồng nào?

TTO - Tỉnh Phú Yên cho biết do quy định bồi thường các loại cây trồng theo Luật đất đai 2013 chưa rõ ràng, nên tỉnh này chưa thể áp giá bồi thường để giải phóng mặt bằng làm đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên