10/11/2017 13:36 GMT+7

Chủ tịch Tập Cận Bình đến Đà Nẵng, phát biểu tại CEO Summit

NHÓM PV TUỔI TRẺ
NHÓM PV TUỔI TRẺ

TTO - 13h ngày 10-11, chiếc máy bay của Hãng Air China chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Chủ tịch Tập Cận Bình đến Đà Nẵng, phát biểu tại CEO Summit - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Đà Nẵng trưa 10-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lễ đón chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Nguồn: VTV

Đón Chủ tịch Tập Cận Bình là Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông Trương Minh Tuấn.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Tập kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra từ  ngày 18 đến 24-10 vừa qua.

Chủ tịch Tập Cận Bình đến Đà Nẵng, phát biểu tại CEO Summit - Ảnh 3.

Ông Tập Cận Bình tươi cười vẫy tay chào khi bước ra khỏi chiếc Boeing 747 hoán cải của Hãng Air China - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch Tập Cận Bình đến Đà Nẵng, phát biểu tại CEO Summit - Ảnh 4.

Chủ tịch Tập Cận Bình tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo Tân Hoa xã, tháp tùng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là ông Đinh Tiết Tường - ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, bí thư Ban bí thư trung ương ĐCSTQ khóa 19, chánh văn phòng trung ương ĐCSTQ; ông Lưu Hạc - ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19, chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo tài chính - kinh tế trung ương ĐCSTQ; và ông Dương Khiết Trì - ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19, ủy viên Quốc vụ.

Sau khi dự hội nghị cấp cao APEC ở Đà Nẵng, ông Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước đối với Việt Nam và Lào.

Chủ tịch Tập Cận Bình đến Đà Nẵng, phát biểu tại CEO Summit - Ảnh 5.

Khi hai chiếc Air Force One của Mỹ vừa rời đường băng, lúc 13h chiếc máy bay của Hãng Air China đáp xuống đường băng sân bay Đà Nẵng - Ảnh: DUY LINH

Air China là hãng hàng không duy nhất được chỉ định cung cấp máy bay phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo Trung Quốc. Máy bay được ông Tập Cận Bình sử dụng thường xuyên là mẫu Boeing 747 hoán cải.

Loại máy bay này gồm 4 khoang riêng biệt, gồm:

- Khoang "thủ trưởng" gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 văn phòng làm việc, chiếm khoảng 1/3 không gian máy bay. Ông Tập sẽ ở khoang này khi đi công du.

- Khoang "bộ trưởng" giống với khoan đặc biệt trên các máy bay thương mại, dành cho các bộ trưởng tháp tùng.

- Khoang thứ ba dành cho quan chức cấp sở, cục... tương đương khoang hạng nhất trên máy bay thương mại. Cuối cùng là khu vực của nhân viên với ghế ngồi giống như các khoang hành khách thông thường.

NHÓM PV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên