01/08/2024 18:33 GMT+7

Chủ tịch Samsung bị biểu tình đòi tăng lương trước cổng nhà

Lãnh đạo công đoàn đại diện hàng chục ngàn nhân viên Samsung Electronics biểu tình bên ngoài nhà riêng của chủ tịch sau khi các cuộc đàm phán tăng đãi ngộ người lao động thất bại.

Lãnh đạo công đoàn Samsung Electronics biểu tình vào hôm 1-8 ngay trước nhà riêng của Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong - Ảnh: AFP

Lãnh đạo công đoàn Samsung Electronics biểu tình vào hôm 1-8 ngay trước nhà riêng của Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 1-8, lãnh đạo một công đoàn đại diện hàng chục ngàn nhân viên Công ty Samsung Electronics đã tổ chức cuộc biểu tình ngay bên ngoài nhà riêng của Chủ tịch tập đoàn Lee Jae Yong.

Samsung Electronics là công ty con lớn nhất của Tập đoàn Samsung - doanh nghiệp có giá trị lớn nhất Hàn Quốc và hàng đầu thế giới. Công ty này chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm điện tử.

Hàng ngàn nhân viên biểu tình đòi tăng lương bên ngoài nhà riêng chủ tịch Samsung

Cuộc biểu tình diễn ra ngay sau khi các vòng đàm phán giữa công đoàn và lãnh đạo tập đoàn về việc tăng đãi ngộ cho người lao động thất bại hôm 31-7.

Trước đó, các lãnh đạo công đoàn đã đàm phán với lãnh đạo Samsung trong ba ngày liên tục với yêu sách tăng lương và phúc lợi cho người lao động.

Trước tư gia của ông Lee, những người này giơ cao biểu ngữ với dòng chữ "Cuộc đình công của Samsung Electronics, ông Lee Jae Yong phải chịu trách nhiệm".

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã được triển khai tại khu vực này, yêu cầu những người tham gia không được phép hô khẩu hiệu khiến cuộc biểu tình bị gián đoạn.

Các cuộc đàm phán trên được thực hiện sau nhiều ngày công đoàn trên kêu gọi nhân viên Samsung đình công. 

Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 8-7, là cuộc đình công thứ hai trong lịch sử Samsung. Cuộc đình công đầu tiên diễn ra trước đó một tháng, vào ngày 7-6.

Ban đầu, cuộc đình công ngày 8-7 dự kiến kéo dài 3 ngày nhưng sau đó chuyển thành vô thời hạn.

Được biết công đoàn Samsung Electronics đại diện cho 28.000 thành viên và chiếm hơn 1/5 lực lượng lao động của công ty.

Một số công đoàn viên khẳng định dù ban lãnh đạo Samsung tuyên bố đang "trao đổi và thảo luận để đảm bảo các cuộc đình công sẽ sớm kết thúc", phía công ty lại đang cố gắng ngăn cản hoạt động này bằng các cách thức phi pháp, bao gồm cả việc lập một "danh sách đen" những người tham gia biểu tình.

Tại cuộc biểu tình, công đoàn viên Kim Jae Won chia sẻ với báo chí: "Đã 25 ngày kể từ khi cuộc đình công bắt đầu, và tất cả những gì ông Lee làm chỉ là tham dự lễ cưới của con trai tỉ phú châu Á và tặng các mẫu điện thoại Samsung cho vận động viên tham gia Olympic trị giá hơn 30 tỉ won (22 triệu USD)".

Chủ tịch công đoàn Son Woo Mok chia sẻ: "Chúng tôi sẽ công khai tất cả chuyện này. Họ đã đàn áp lao động, đối xử không công bằng với người lao động, để xảy ra tai nạn lao động và còn nhiều hơn thế nữa".

Hiện chưa có con số thống kê số lượng cụ thể công nhân đình công hôm 8-7. Tuy nhiên phía Samsung cho biết cuộc đình công không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. 

Bằng chứng là hồi đầu tuần này, hãng đã công bố mức tăng trưởng và lợi nhuận đạt kỷ lục trong quý 2.

Samsung Electronics đối mặt với cuộc đình công thứ 2 trong lịch sửSamsung Electronics đối mặt với cuộc đình công thứ 2 trong lịch sử

Ngày 8-7, một công đoàn của Samsung Electronics (Hàn Quốc) bắt đầu cuộc đình công kéo dài 3 ngày, đánh dấu lần đình công thứ 2 trong lịch sử công ty này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên