18/12/2023 19:13 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung cao sửa Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan tập trung cao hoàn thiện dự án Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi phục vụ kỳ họp bất thường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 18-12, phát biểu bế mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh do yêu cầu cấp bách nên cần tập trung để tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 15-1-2024.

Tập trung hoàn thiện 2 dự luật quan trọng

Ông nêu rõ đối với dự án Luật Đất đai sửa đổi - một trong hai dự luật sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường này - sẽ không lùi được nữa.

Bởi nghị quyết 18 của Trung ương đã yêu cầu phải hoàn thành trong năm 2023. Cùng với đó nếu lùi lại không chỉ luật này mà còn nhiều luật khác.

Do đó, ông yêu cầu còn 1 tháng thì tập trung cao độ cho luật này. Nếu để lại kỳ sau sẽ còn nhiều nội dung.

Với dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã gặp ông và nêu rõ sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết luận của Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ban hành.

Hiện cơ quan soạn thảo đang tích cực hoàn thiện lại.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần vận hành hết công suất để tập trung làm. 

"Cả hai bên cần tập trung sát vào. Tinh thần quán triệt đúng Hiến pháp và nghị quyết 18 của Trung ương.

Cái gì không đúng nghị quyết 18 dứt khoát không chấp nhận. Cái gì có làm thí điểm thì để thí điểm thôi", ông Vương Đình Huệ nêu rõ.

Đối với dự Luật Đất đai sửa đổi về tính toán giá đất, ông nói nguyện vọng các nơi muốn quy định quyền cho các nơi định giá đất được lựa chọn phương pháp. Ngoài ra có thêm phương pháp tham chiếu là phương pháp thứ 2 để cái nào tốt nhất người ta chọn.

"Cái này cần quy định trong luật, nếu không vận hành khó khăn. Còn tổ chức quỹ đất... không còn là vấn đề lớn nữa.

Với những gì nghị quyết 18 không quy định hay ý kiến khác nhau thì cùng lắm cho làm thí điểm. Với tinh thần đó thì gọn được nhiều", ông Vương Đình Huệ nói thêm.

Liên quan đến hoàn thiện về kỹ thuật, Chủ tịch Quốc hội lưu ý không phải chờ đến lúc sát kỳ họp mới rà soát mà ngay từ bây giờ, xong điều nào rà soát điều đó.

Chốt 3 nội dung xem xét tại kỳ họp bất thường

Ông nhắc lại tinh thần kỳ họp bất thường sẽ khai mạc vào ngày 15-1-2024 và theo quy định phải triệu tập trước 7 ngày.

Do đó, đến giờ vấn đề nào chưa có hồ sơ thì không thể xem xét. Bởi "quyết sai một ly đi một dặm" nên không có gì vội vàng, những thứ đó có thể để lại kỳ họp sau.

Chủ tịch Quốc hội chốt lại 3 nội dung chính xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường gồm 2 dự án Luật Đất đai sửa đổi và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi; nghị quyết chính sách tháo gỡ liên quan 3 chương trình mục tiêu quốc gia cùng một số vấn đề cấp bách về tài chính ngân sách.

Ông nhấn mạnh tinh thần chung cố gắng cao nhất nhưng tối đa tập trung cho các nội dung trên.

"Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cố gắng động viên anh em. Các cơ quan khác sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa. Chính phủ cũng cố gắng tinh thần đó.

Cần tập trung vào làm, còn đi công tác địa phương hay công tác nước ngoài nên tính toán, nếu bất đắc dĩ thì phải đi. Còn như anh Vũ Hồng Thanh nên cắt hết các việc khác, ngồi ở nhà để làm. Đi cũng phải mang tài liệu đi để làm.

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi phải làm 24/24h. Cho nên muốn kịp phải tập trung để làm", ông Vương Đình Huệ nêu thêm.

Cần đảm bảo chất lượng

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết về dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi ngày 15-12 Chính phủ mới có văn bản thể hiện ý kiến, nếu đúng tinh thần văn bản đó thì việc tiếp thu, chỉnh lý cũng khả dĩ.

Về Luật Đất đai sửa đổi, ông nói còn 3 nội dung vẫn có các phương án khác nhau. Cụ thể, về các loại đất xây dựng nhà ở thương mại và dự án hỗn hợp nhà ở thương mại và dịch vụ du lịch. Hai, thu hồi đất thực hiện dự án hỗn hợp. Ba, trường hợp sử dụng quỹ đất do Nhà nước tạo lập ra.

"Nếu đưa ra kỳ họp bất thường 3 ngày mà chỉ có 2 ngày để tiếp thu rà soát thì chúng tôi rất lo ngại về chất lượng, thông qua tại kỳ họp thứ 7 khả dĩ hơn để có thời gian hoàn thiện đảm bảo chất lượng", ông Thanh nêu.

Kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 15- 1-2024Kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 15-1-2024

Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, dự kiến kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội sẽ họp 3 ngày, khai mạc ngày 15-1-2024 và chia thành 2 đợt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên