29/05/2026 18:04 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Trung ương tiếp tục tin tưởng giao việc lớn, việc khó cho TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Trung ương tiếp tục tin tưởng giao TP.HCM nhiều việc lớn, việc khó để làm cơ sở nhân rộng ra cả nước.

TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM - Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 29-5, tại TP.HCM, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Đi cùng đoàn có các Phó trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11.

Tiếp đoàn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương: TP.HCM có nhiều mô hình tiên phong, thực tiễn cao

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận TP.HCM có nhiều thuận lợi nổi bật về quy mô kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm lực khoa học - công nghệ, khả năng thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thành phố nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tuy nhiên, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như áp lực hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; khối lượng công việc rất lớn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; một số lĩnh vực chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại còn cần tiếp tục hoàn thiện.

TP.HCM - Ảnh 2.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ giai đoạn đầu.

Thành phố đã triển khai mạnh mẽ cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở; từng bước chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị địa phương hiện đại.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai khá quyết liệt và đồng bộ, vừa bảo đảm tinh gọn đầu mối, vừa duy trì ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xác định rõ mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.800 USD; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; bố trí từ 4-5% tổng chi ngân sách cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển hạ tầng chiến lược…

TP.HCM - Ảnh 3.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM dự hội nghị - Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, TP.HCM đã có nhiều cách làm mang tính đột phá nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa nghiên cứu khoa học; qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có chiều sâu và mang tầm khu vực.

Thành phố chủ động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng nhiều cơ chế, chính sách có tính đột phá, tiệm cận thông lệ quốc tế; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về nhân lực, tài chính, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều mô hình của TP.HCM có tính tiên phong, thực tiễn cao; không chỉ phục vụ phát triển của thành phố mà còn có giá trị tham khảo quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý; từng bước gắn việc đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

"Trung ương tiếp tục tin tưởng giao việc lớn, việc khó cho TP.HCM"

TP.HCM - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận - Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp mà đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra. Đặc biệt, thành phố cần quán triệt, triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Trong đó, thành phố khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý TP.HCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù, tái định cư; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm các vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm…

Về tổ chức bộ máy, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.HCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và đánh giá cán bộ. 

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài.

Nhấn mạnh TP.HCM đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của TP.HCM; bước đầu định hình rõ mô hình phát triển của siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57; tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, phát triển hạ tầng số chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất.

Ông cũng lưu ý TP.HCM ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh "bình dân học vụ số" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

"Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những nhiệm vụ mới, việc lớn, việc khó cho TP.HCM, từ kết quả cụ thể sẽ nghiên cứu có thể triển khai cả nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

TP.HCM quyết tâm tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Trung ương tiếp tục tin tưởng giao việc lớn, việc khó cho TP.HCM - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu - Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sau khi mở rộng không gian phát triển, tiềm năng, dư địa và lợi thế của TPHCM tăng lên rất nhiều, nhưng cùng với đó là không ít áp lực, thách thức.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thành phố đang từng bước tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, trong đó có những việc rất khó, phức tạp; đồng thời là địa phương được Trung ương tin tưởng giao thí điểm, ứng dụng nhiều mô hình mới.

Đề cập mục tiêu phát triển trong thời gian tới, ông nhấn mạnh TP.HCM sẽ quyết tâm, nỗ lực cao nhất để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2026, qua đó tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

"Những ý kiến nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra, giám sát, nhất là về các hạn chế, thiếu sót và những vấn đề cần khắc phục, là rất quý báu. TP.HCM nghiêm túc tiếp thu, xem đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM - Ảnh 5.Chủ tịch Quốc hội: Quy định rõ cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Đây là một trong những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra trong cuộc làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất