15/07/2022 11:47 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka chấp nhận đơn từ chức của tổng thống

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 15-7, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena cho biết ông đã xác thực và chấp nhận đơn từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka chấp nhận đơn từ chức của tổng thống - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena (trái) chấp nhận đơn từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa - Ảnh: AP

"Tôi đã chấp nhận đơn từ chức", ông Abeywardena thông báo ngày 15-7. Ông nói thêm rằng ông Rajapaksa đã "từ chức hợp pháp", và việc từ chức có hiệu lực từ ngày 14-7.

"Từ thời điểm này, chúng ta sẽ chuyển sang quy trình chọn tổng thống mới theo hiến pháp. Tôi hy vọng quy trình bầu ra tổng thống mới sẽ hoàn thành trong bảy ngày", ông Abeywardena cho biết thêm.

Theo Hiến pháp Sri Lanka, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe trở thành quyền tổng thống cho đến khi Quốc hội có thể chọn ra người kế nhiệm ông Rajapaksa cho khoảng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông.

Tuy nhiên, nhiều người dân Sri Lanka cũng đang yêu cầu ông Wickremesinghe từ chức.

Theo Hãng tin Reuters, ông Rajapaksa sẽ là tổng thống đầu tiên từ chức tại Sri Lanka kể từ năm 1978.

Ông Rajapaksa sẽ không còn được hưởng quyền miễn bắt giữ nếu không còn làm tổng thống và nhiều ý kiến cho rằng vì thế mà ông muốn chạy ra nước ngoài trước khi từ chức.

Ông Rajapaksa đã gửi đơn từ chức ngay sau khi đến Singapore trên đường đi lánh nạn để tránh làn sóng biểu tình trong nước. Người dân Sri Lanka đổ lỗi cho chính quyền ông Rajapaksa đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại nước này.

Chính quyền Singapore và Maldives xác nhận ông Rajapaksa cùng với vợ đã rời Maldives và đến Singapore ngày 14-7. Bộ Ngoại giao Singapore xác nhận ông Rajapaksa được phép nhập cảnh vào nước này nhưng khẳng định đây chỉ là một "chuyến thăm cá nhân".

Dự kiến ông Rajapaksa sẽ ở Singapore một thời gian trước khi có thể di chuyển đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, theo một số nguồn tin an ninh Sri Lanka.

Từ Singapore, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa gửi đơn từ chức Từ Singapore, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa gửi đơn từ chức

TTO - Văn phòng chủ tịch Quốc hội Sri Lanka xác nhận thư từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa gửi từ đại sứ quán nước này ở Singapore. Ông Rajapaksa gửi thư ngay sau khi hạ cánh xuống đảo quốc này ngày 14-7.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên