27/06/2017 15:13 GMT+7

Chủ tịch nước: Việt Nam biết ơn và trân trọng tình cảm của Belarus

Q.TRUNG (từ Minsk, Belarus)
Q.TRUNG (từ Minsk, Belarus)

TTO - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus Lukashenko đều khẳng định mong muốn phát triển quan hệ chính trị, thương mại song phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống  Lukashenko chụp hình lưu niệm tại Cung Độc Lập, thủ đô Minsk, Belarus sáng 26-6 - Ảnh: Q.TRUNG
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Lukashenko chụp hình lưu niệm tại Cung Độc Lập, thủ đô Minsk, Belarus sáng 26-6 - Ảnh: Q.TRUNG

10h sáng 27-6 (14h giờ Việt Nam), Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Grigoryevich Lukashenko đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cung Độc Lập, thủ đô Minsk.

Trong tiếng quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Lukashenko đã cùng duyệt đội danh dự và chứng kiến màn diễu binh. Sau lễ đón, nguyên thủ hai nước có cuộc gặp hẹp.

Mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Lukashenko nhắc lại thời kỳ Belarus kề vai sát cánh với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông Lukashenko cho biết cả Việt Nam và Belarus đều biết cái giá phải trả cho chiến tranh lớn như thế nào.

“Trong những thời điểm nhân dân Việt Nam gặp khó khăn thì nhân dân Belarus luôn ở bên cạnh. Sau cuộc chiến tranh khốc liệt, Belarus tiếp tục bên cạnh giúp Việt Nam khôi phục và xây dựng đất nước. Mong các bạn Việt Nam ghi nhớ rằng chúng tôi mãi luôn chung thủy với con đường như vậy,” Tổng thống Lukashenko bày tỏ.

Trong thời gian sắp tới, ông  Lukashenko bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam về chính trị và thương mại. Tổng thống Belarus nhấn mạnh sẽ nỗ lực thực thi tốt những thỏa thuận mà hai nước sẽ ký trong chuyến thăm chính thức này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đáp từ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam cảm ơn phía Belarus đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự tiếp đón trọng thị, thắm tình anh em.

Chủ tịch nước cho biết, hai nước có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời, một mối quan hệ đã được gây dựng qua nhiều thế hệ, kể cả bằng xương máu.

“Trong cuộc đấu tranh vệ quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam luôn có một người bạn Belarus tin cậy. Chúng tôi biết ơn và trân trọng tình cảm của nhà nước và nhân dân Belarus,” Chủ tịch nước bày tỏ.

Chủ tịch nước cho rằng mối quan hệ tốt đẹp hiện nay trên nhiều lĩnh vực sẽ là nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, toàn diện, sâu sắc, và có hiệu quả thiết thực hơn. Chủ tịch nước mong muốn mối quan hệ thương mại giữa hai nước tốt đẹp như quan hệ chính trị hiện nay.

Q.TRUNG (từ Minsk, Belarus)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên