29/06/2021 16:07 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ngày thứ hai trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 29-6 - Ảnh: TTXVN

Sáng 29-6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cũng trong buổi sáng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào đã có buổi hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch.

Hai lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của mỗi bên và sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua.

"Hai lãnh đạo khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào luôn phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi, 'hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa', nguyện chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch, sớm phục hồi kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững", Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith cũng đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong ngày 28-6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào đã có buổi hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, buổi hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh 2.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan phòng truyền thống Học viện Chính trị quốc gia - Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith kể từ sau Đại hội Đảng XI của Lào.

Phát biểu tối 28-6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith chân thành cảm ơn và vô cùng xúc động trước tình cảm cùng sự đón tiếp trọng thị, thân thiết, tình đồng chí anh em dành cho đoàn, thể hiện mối quan hệ hiếm có trên thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam sẽ được bảo vệ và giữ gìn.

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào

TTO - Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ chính trị đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn nữa, hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên