29/10/2018 07:00 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội phê chuẩn CPTPP

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Nội dung đáng chú ý của tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV là cuối tuần này Chủ tịch nước trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội phê chuẩn CPTPP - Ảnh 1.

CPTPP được ký kết chính thức tại Santiago (Chile) ngày 8-3-2018 - Ảnh: Bộ Công thương

Để Quốc hội rõ hơn về nội dung hiệp định quan trọng nêu trên, Phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ trình bày báo cáo thuyết minh nội dung hiệp định cùng các văn kiện liên quan. 

Trọng tâm của tuần làm việc này là Quốc hội tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 3 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Ba ngày 30-10.

Trước khi các đại biểu Quốc hội chất vấn, lãnh đạo Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao sẽ trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4. 

Sau đó, đại biểu Quốc hội có thể chất vấn bất cứ thành viên nào của Chính phủ, Chánh án và Viện trưởng về những vấn đề có liên quan. 

Quốc hội sẽ khởi đầu tuần làm việc mới vào sáng nay với việc thảo luận về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017;

Cũng như đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đây cũng là tuần làm việc có thời lượng truyền hình, phát thanh trực tiếp nhiều nhất, từ thứ Hai đến hết ngày thứ Năm.

CPTPP sẽ giúp GDP Việt Nam tăng thêm 3,5 CPTPP sẽ giúp GDP Việt Nam tăng thêm 3,5

TTO - Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá CPTPP giúp GDP Việt Nam tăng thêm 3,5%, còn giới doanh nghiệp cũng phần đa kỳ vọng vào lợi ích của hiệp định mậu dịch tự do này.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên