18/11/2022 13:21 GMT+7

Chủ tịch nước gặp Phó tổng thống Mỹ Harris, chuyển lời mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Sáng 18-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hội nghị Cấp cao APEC 2022, tổ chức ở Bangkok (Thái Lan).

Chủ tịch nước gặp Phó tổng thống Mỹ Harris, chuyển lời mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc gặp sáng 18-11, khi hai lãnh đạo tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022, tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó tổng thống Harris bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Hai bên khẳng định quan hệ Việt - Mỹ có nền tảng vững chắc, hợp tác toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước được đánh giá ngày càng sâu rộng.

Trao đổi với Phó tổng thống Mỹ Harris, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn xem Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở các nguyên tắc căn bản.

Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Việt Nam trong đại dịch COVID-19, cũng như vai trò của Phó tổng thống Harris trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và mời bà thăm lại Việt Nam.

Mỹ đã hỗ trợ số lượng lớn vắc xin cho Việt Nam, trong đó có đợt vắc xin đi cùng chuyến thăm của chính Phó tổng thống Harris tới Việt Nam năm 2021.

Phó tổng thống Harris bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam của mình vào năm 2021.

Bà Harris khẳng định Mỹ xem trọng Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, đem lại lợi ích cho hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Qua Phó tổng thống Harris, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sớm thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước hoan nghênh đề nghị điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Tổng thống Biden, và đề nghị hai bên chuẩn bị chu đáo cho cuộc điện đàm.

Năm sau, Mỹ sẽ là chủ nhà của APEC 2023. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Mỹ để bảo đảm một năm APEC 2023 thành công.

Cuộc gặp này nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc của Chủ tịch nước tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 ở Thái Lan ngày 18-11.

Trong buổi sáng 18-11, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tại Tuần lễ Cấp cao. Các trưởng đoàn bước vào phiên họp hẹp thứ nhất tại khách sạn Atheena.

Chủ tịch nước gặp Phó tổng thống Mỹ Harris, chuyển lời mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 18-11, trước khi các trưởng đoàn của các nền kinh tế APEC bước vào phiên họp hẹp 1 của Hội nghị Cấp cao APEC 2022 - Ảnh: APEC 2022 Thailand

Chủ tịch nước gặp Phó tổng thống Mỹ Harris, chuyển lời mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha - Ảnh: APEC 2022 Thailand

Chủ tịch nước gặp Phó tổng thống Mỹ Harris, chuyển lời mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha - Ảnh: APEC 2022 Thailand

Chủ tịch nước gặp Phó tổng thống Mỹ Harris, chuyển lời mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam - Ảnh 5.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha - Ảnh: APEC 2022 Thailand

Chủ tịch nước phát biểu định hướng tại thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 Chủ tịch nước phát biểu định hướng tại thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022

TTO - Sáng 17-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022, tổ chức ở Thái Lan.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên