
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: BTC
Ngày 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể. Chủ tịch nước Lương Cường cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu, nhờ đó tỉnh đã đạt được những kết quả, thành tựu như kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 7,5% cao hơn bình quân chung của cả nước.
Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn khởi sắc. Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ nổi trội; an sinh xã hội được bảo đảm.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm rất đau lòng trong công tác xây dựng Đảng.
Do đó Chủ tịch nước đề nghị đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích thật kỹ, xác định thật rõ và đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và kiến nghị những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Với mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo của vùng, và đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch nước đánh giá đây là mục tiêu rất cao, đòi hỏi toàn Đảng bộ, tất cả cán bộ đảng viên và toàn dân phải đoàn kết.
Chủ tịch nước đề nghị cần đặc biệt tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội - Ảnh: BTC
Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu quả những nội dung cốt lõi của 3 đột phá chiến lược, trong đó có việc hoàn thiện thể chế.
Theo Chủ tịch nước, riêng về chính quyền địa phương hai cấp hiện có hơn 2.000 văn bản hiến pháp, văn bản pháp luật, do đó tỉnh cần rà soát lại để tạo thông thoáng, gỡ được điểm nghẽn, nút thắt, từ đó khơi dậy và tạo động lực, nguồn lực cao nhất để xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Phải tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững và thúc đấy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Đồng thời tiếp tục phát triển y tế, giáo dục và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logistics và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường.
Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ cần quán triệt sâu sắc tinh thần không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần.
Phải phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh, bảo đảm an sinh, tiến bộ xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa của tỉnh và các dân tộc, bảo vệ sinh thái và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
Trong quá trình phát triển, phải đặc biệt quán triệt tinh thần con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể của mọi chiến lược phát triển.
Phú Thọ đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 85.000 tỉ đồng vào năm 2030
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đặt ra 10 chỉ tiêu phát triển. Trong đó có mục tiêu đưa quy mô tổng sản phẩm (GRDP) cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025.
Tốc độ tăng trưởng GRDP theo đánh giá so sánh của giai đoạn 2026-2030 khoảng 11-12%/năm. GRDP bình quân đầu người cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025, đạt khoảng 220 - 230 triệu đồng.
Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 910.000 tỉ đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 đạt trên 85.000 tỉ đồng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận