13/11/2020 18:14 GMT+7

Chủ tịch nước bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có văn bản bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, quyền bộ trưởng Bộ Y tế, làm bộ trưởng bộ này, ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 bộ trưởng và thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chủ tịch nước bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Long - Ảnh: Bộ Y tế

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Long - GS.TS y học, quyền bộ trưởng Bộ Y tế - được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 12-11.

Ông Nguyễn Thanh Long, 54 tuổi, quê quán Nam Định, trước khi được bổ nhiệm từng là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, thứ trưởng, thứ trưởng thường trực, quyền bộ trưởng Bộ Y tế. 

Ông Long cũng từng có 2 năm giữ vị trí phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương.

Dịp này, Chủ tịch nước cũng có quyết định bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ và thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau khi Quốc hội thông qua và có nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm thống đốc ngân hàng và 2 bộ trưởng.

Như vậy sau đúng 1 năm, Bộ Y tế mới có bộ trưởng chính thức mới.

Trước đó, tháng 11-2019, bộ trưởng Bộ Y tế tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã được điều chuyển sang làm trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm nhiệm phụ trách Bộ Y tế. 

Từ tháng 7-2020, ông Long được giao quyền bộ trưởng và từ ngày 12-11 là bộ trưởng chính thức.

Việt Nam chính thức có nữ thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên Việt Nam chính thức có nữ thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên

TTO - Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên