
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: HỮU HẠNH
Sáng 22-4, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Lương Cường cùng tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM gồm Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM Phan Văn Xựng đã tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.
Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, cử tri cho rằng cần bố trí, lựa chọn đội ngũ có tâm có tầm cho bộ máy mới và có các chính sách hỗ trợ phù hợp cho cán bộ dôi dư, trong đó có đội ngũ cán bộ không chuyên trách sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục làm việc cống hiến cho đất nước. Bên cạnh đó cần bố trí sắp xếp phù hợp trụ sở dôi dư để tránh lãng phí.
Trả lời kiến nghị cử tri tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã có định hướng và cho rằng cơ sở hạ tầng cho ngành giáo dục và y tế dù có tập trung phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Hiện vẫn còn thiếu nhiều trường học, bệnh viện. Do đó, những trụ sở dôi dư sẽ được ưu tiên bố trí làm trường học, bệnh viện tuyến cơ sở (phường, xã).
Theo ông Được, định hướng này rất đúng và trúng. Sắp tới TP.HCM sẽ ưu tiên sử dụng các trụ sở dôi dư để làm trường học, bệnh viện phục vụ người dân.
Về chế độ chính sách cho nhân sự dôi dư, ông Được cho biết Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã yêu cầu Đảng bộ UBND TP.HCM nghiên cứu chế độ chính sách phù hợp với năng lực, thực tiễn của thành phố, trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án để xem xét, thực hiện thời gian tới.
Hiện UBND TP.HCM đang nghiên cứu các chính sách phù hợp với quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, công bằng, công tâm, khách quan và đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ dôi dư, phù hợp với thực tiễn TP.HCM.
Đa số người dân đồng tình với tên gọi 102 phường, xã mới
Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết vừa rồi HĐND TP.HCM đã thống nhất đề án sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn còn 102 phường, xã và thống nhất tên gọi mới. Đề án đã tổ chức lấy ý kiến người dân, trong đó có lấy ý kiến về các tên gọi mới như Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn.
"Đại đa số bà con cử tri, nhân dân, hệ thống chính trị đồng tình với cách chia lại địa giới hành chính cũng như tên gọi 102 phường, xã mới", ông Được nói.
Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã có lời khen đối với cách đặt tên phường, xã của TP.HCM. Ông Được cho rằng tên phường, xã mới đặt theo các địa danh gần gũi, gắn bó với lịch sử khai phá vùng đất phía Nam, giúp con cháu về sau nhớ lại lịch sử Sài Gòn 300 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận