Chủ tịch LĐBĐ Jordan cáo buộc FIFA 'tống tiền', ép ủng hộ ông Infantino

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA), Hoàng tử Ali bin al-Hussein, cáo buộc FIFA đe dọa cắt viện trợ tài chính nếu liên đoàn của ông từ chối ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Chủ tịch Gianni Infantino.

Chủ tịch LĐBĐ Jordan cáo buộc FIFA ‘tống tiền’ để ép ủng hộ ông Infantino - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt sức ép lớn - Ảnh: PA

Hoàng tử Ali đã chỉ ra hàng loạt vấn đề bất ổn của cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất thế giới này. Ông tiết lộ Jordan vẫn chưa nhận được tiền thưởng từ FIFA sau khi tham dự giải Arab Cup tại Qatar vào cuối năm ngoái, dù giải đấu đã kết thúc từ lâu.

"Chúng tôi đã chờ đợi tiền thưởng cho các cầu thủ kể từ tháng 12 năm ngoái cho giải Arab Cup do FIFA tổ chức. Khoản tiền mà chúng tôi đáng lẽ phải nhận được khi lọt vào trận chung kết vẫn chưa được chuyển, trong khi FIFA liên tục khoe khoang về hàng tỉ USD dự trữ", ông Ali chia sẻ trên mạng xã hội X.

Ông cũng nhấn mạnh thêm: "Rõ ràng vấn đề nằm ở ban lãnh đạo. Trong nhiều tháng qua, FIFA từ chối giúp đỡ chúng tôi. Cho đến khi tôi nhận được thông điệp trực tiếp tại World Cup rằng nếu ủng hộ Infantino sẽ giúp ích rất nhiều cho liên đoàn Jordan.

Chúng tôi đã không ủng hộ ông ấy trước đây và chắc chắn bây giờ cũng vậy. Toàn bộ sự việc này chẳng khác nào hành vi tống tiền và chúng tôi từ chối thỏa hiệp”.

Chủ tịch LĐBĐ Jordan cáo buộc FIFA ‘tống tiền’ để ép ủng hộ ông Infantino - Ảnh 2.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan Ali bin al-Hussein (trái) cáo buộc ông Infantino (phải) - Ảnh: FIFA

Lời cáo buộc của JFA xuất hiện ngay thời điểm uy tín của Chủ tịch FIFA ông Infantino đang bị lung lay nghiêm trọng. Hai người thân cận của ông cũng vừa lên tiếng rũ bỏ mối liên hệ với dự án đầu tư tư nhân World Cup (FiFa Forward Enterprise - FFE) đã thất bại của vị chủ tịch này.

Cụ thể, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đã gửi email tới nhân viên tổ chức, gọi dự án FFE là một "chuỗi sự kiện xấu hổ và đáng bị chỉ trích".

Trong khi đó, cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger - người đang giữ chức Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA - khẳng định ông không hề được tham gia vào kế hoạch này và tuyên bố việc hủy bỏ dự án FFE là "hoàn toàn cần thiết và không thể bàn cãi".

Hiện tại làn sóng quay lưng với ông Infantino đang lan rộng trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 3-2027.

Hy Lạp là liên đoàn mới nhất rút lại sự ủng hộ dành cho ông, tiếp bước các quốc gia như Anh, Xứ Wales, Phần Lan và Serbia. Nhiều liên đoàn khác tại châu Âu và khu vực Concacaf cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng.

Trước tình thế khó khăn này, ông Infantino được cho là đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các nhân viên FIFA tại thủ đô Rabat của Morocco nhằm nỗ lực cứu vãn chiếc ghế chủ tịch của mình.

Chủ tịch LĐBĐ Jordan cáo buộc FIFA 'tống tiền' để ép ủng hộ ông Infantino - Ảnh 3.Toàn cảnh vụ 'bán World Cup' khiến ghế Chủ tịch FIFA lung lay

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang trải qua những ngày sóng gió khi Chủ tịch Gianni Infantino phải hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần quyền thương mại các giải đấu lớn, bao gồm cả World Cup.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất