28/10/2017 15:18 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra đột xuất việc chặt cây xanh

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Chủ tịch và phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Thế Hùng kiểm tra đột xuất việc chặt cây xanh và thi công mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra đột xuất việc chặt cây xanh - Ảnh 1.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (phải) lưu ý lực lượng thi công đảm bảo tiến độ, tránh lãng phí khi thi công - Ảnh: PHÚ KHÁNH

Đại diện Công ty BeePro - đơn vị thi công đánh chuyển, cắt tỉa cây cho biết sau 10 ngày, đơn vị đã cắt tỉa đánh chuyển được 150 cây xanh. Có tới 50% số cây nói trên bị cong, nghiêng, rễ mục, hỏng.

Do vậy, phương án lựa chọn là chặt hạ bởi nếu không kịp đánh chuyển, những cây này sẽ bị gãy đổ trong mùa mưa bão tới.

Cũng theo đại diện đơn vị này, có nhiều cây xà cừ lâu năm muốn đánh chuyển phải thi công rất phức tạp.

"Trước hết phải đào hố rộng ra từ 3-5m, sâu trên 2m mới chuyển được cây đi. Sau đó muốn trồng lại phải có vườn ươm đảm bảo diện tích cho mỗi cây tới 25m2, đi kèm hệ thống giá chống đỡ kiên cố.

Điều này vừa gây tốn kém, trong khi khả năng tăng trưởng của cây kém, khó tái trồng lại để cây sống khỏe", vị này nhận định.

Sau trình bày của BeePro, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục nghiên cứu, tính toán, ưu tiên phương án chặt hạ, đánh chuyển làm sao đảm bảo hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí nhất.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra đột xuất việc chặt cây xanh - Ảnh 2.

Hiện trường khu vực chặt cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sáng 28-10 - Ảnh: PHÚ KHÁNH

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu BeePro triển khai thêm các xe tự hành chuyên dụng, không để cành cây rơi ra đường. Tập trung thi công chủ yếu vào đêm để tránh gây ùn tắc giao thông.

Cũng tại buổi kiểm tra của lãnh đạo thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông Hà Nội, chủ đầu tư dự án mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, cho biết hiện nay việc thi công dự án đang chậm tiến độ so với yêu cầu của thành phố.

Lý giải về vấn đề này, ông Phạm Hoàng Tuấn, giám đốc Ban Quản lý, cho biết dự án gặp nhiều khó khăn khi phải di chuyển các công trình ngầm nổi; cây xanh và giải phóng mặt bằng liên quan đến 885 hộ dân (trong đó còn gần 500 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng xong). Ngoài ra việc thi công gặp nhiều khó khăn vì tuyến đường có mật độ giao thông rất đông.

Cho rằng việc chậm trễ càng lâu sẽ khiến dự án càng bị đội vốn, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Ông Chung cũng lưu ý đơn vị thi công chú ý tới cốt đường để đảm bảo phù hợp kết nối hợp lý, đồng bộ về hệ thống thoát nước với các tuyến giao thông xung quanh.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên