16/12/2015 18:40 GMT+7

​Người dân tự ý chặt cây xanh cổ thụ trên vỉa hè

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Chiều 16-12, Công ty cổ phần cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (Bình Định) đã lập biên bản hộ gia đình bà Võ Xuân Hiền, số nhà 90 Biên Cương, P.Ngô Mây (TP Quy Nhơn) vì đã có hành vi tự ý chặt phá, xâm hại đến cây xanh đường phố.

Cây bàng cổ thụ được trồng trên vỉa hè trước số nhà 90 Biên Cương, bị chủ nhà tự ý chặt, di dời - Ảnh: N.Trần
Cây bàng cổ thụ được trồng trên vỉa hè trước số nhà 90 Biên Cương bị chủ nhà tự ý chặt, di dời - Ảnh: N.Trần

Trước đó, khoảng 11g45 ngày 16-12, trong lúc đi kiểm tra, ông Đỗ Ngọc Trâm, tổ phó tổ bảo vệ thuộc Đội công viên cây xanh số 3, phát hiện một số người ngang nhiên dùng cưa máy cắt thân, trục gốc, dùng xe cẩu chuẩn bị di dời cây bàng cổ thụ trên 30 năm tuổi, đường kính gốc 0,5m, cao 10m nằm trên vỉa hè phía trước số nhà 90 Biên Cương, phường Ngô Mây.

Ông Trâm gọi điện báo về công ty, công ty đã cử cán bộ đến hiện trường lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo bà Hiền, gia đình đã có đơn gửi UBND TP Quy Nhơn và Công ty cổ phần cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cho di dời cây bàng được trồng trên vỉa hè trước nhà đi nơi khác. Trong khi các cơ quan chức năng chưa đồng ý thì gia đình thuê người và phương tiện của Tập đoàn Phúc Lộc đến di dời cây bàng.

Cây bàng cổ thụ được trồng trên vỉa hè trước số nhà 90 Biên Cương, bị chủ nhà tự ý chặt, di dời - Ảnh: N.Trần
Cây bàng cổ thụ được trồng trên vỉa hè trước số nhà 90 Biên Cương bị chủ nhà tự ý chặt, di dời - Ảnh: N.Trần

 

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên