22/12/2017 10:14 GMT+7

Chủ tịch Cuba sẽ rời cương vị vào tháng 4-2018

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Theo kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 21-12 tại Quốc hội Cuba, chủ tịch Raul Castro sẽ từ chức vào tháng 4-2018, ngay sau khi Cuba chọn được người kế nhiệm ông sau cuộc tổng tuyển cử.

Chủ tịch Cuba sẽ rời cương vị vào tháng 4-2018 - Ảnh 1.

Chủ tịch Cuba, ông Raul Castro - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, cuộc bỏ phiếu ngày 21-12 đã quyết định dời lại ngày tổ chức tổng tuyển cử tại Cuba mà trước đây dự định tiến hành vào cuối tháng 2-2018.

Việc dời kế hoạch tổng tuyển cử là điều cần thiết bởi Cuba vẫn đang trong quá trình tái thiết, khắc phục những hậu quả nặng nề của siêu bão Irma quét qua quốc đảo này hồi tháng 9.

Với việc thay đổi ngày bầu cử, chủ tịch Raul Castro sẽ tiếp tục tại nhiệm thêm vài tháng nữa so với kế hoạch từ chức của ông đã công bố trước đó.

Với thay đổi này, kế hoạch tổng tuyển cử để bầu ra 600 nghị sĩ sẽ được dời lại vào một ngày khác. Tuy nhiên ngày tổng tuyển cử mới vẫn chưa được quyết định.

Tại Cuba, chủ tịch không phải là chức vụ được người dân bầu trực tiếp, mà sẽ do Hội đồng nhà nước, tổ chức nhân sự cấp cao nhất do Quốc hội bầu ra, quyết định.

Các nghị sĩ sẽ bầu ra các nhân sự của Hội đồng nhà nước, trong đó có chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và cũng là chủ tịch Cuba, dự kiến diễn ra ngày 19-4 năm tới.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cuba Mỹ Chủ tịch Cuba