
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và chủ tịch UBND hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang cùng chủ trì buổi họp xác định các mục tiêu, chỉ tiêu và các khâu đột phá cho Cần Thơ sau hợp nhất - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chiều 28-5, UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng tổ chức phiên họp trực tuyến thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030, để đưa vào báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đề xuất xác định bốn khâu đột phá cho thành phố Cần Thơ sau hợp nhất. Đột phá thứ nhất, ông Lâu cho rằng "rất quan trọng", là hạ tầng giao thông.
"Nhiệm kỳ qua giao thông Đồng bằng sông Cửu Long rất yếu, cần phải đột phá và nếu đột phá tốt thì mới thu hút được các nhà đầu tư, từ đó phát triển công nghiệp.
Hạ tầng giao thông có đường bộ, đường thủy, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, đặc biệt cố gắng làm được cảng biển Trần Đề thì sẽ vực dậy cả Đồng bằng sông Cửu Long, không riêng gì của Cần Thơ", ông Lâu lý giải thêm.
Thứ hai là đột phá trong phát triển nguồn nhân lực mà theo ông, "nếu không có nguồn nhân lực thì không thể phát triển được".
Thứ ba là đột phá trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Thứ tư là đột phá về cơ chế chính sách và cải cách hành chính. Ngoài ra có thể lồng ghép thêm vào khâu đột phá là vấn đề hợp tác kinh tế quốc tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến cũng tán thành ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu.
Ông Huyến cho rằng nguồn nhân lực của ba địa phương đáp ứng được nhu cầu hiện nay, nhưng sau hợp nhất thì cần đào tạo mạnh mẽ hơn, nâng cao chất lượng hơn và không chỉ trong phạm vi đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, mà bao gồm các thành phần trong hệ thống chính trị, lĩnh vực tư nhân và người lao động trên địa bàn thành phố (mới).
Về hạ tầng, ông Huyến cho rằng hạ tầng kỹ thuật do Trung ương đầu tư đã "cơ bản", nhưng hạ tầng ở địa bàn dân cư còn khó khăn, cần khơi thông để đảm bảo lưu thông hàng hóa cũng như trong sinh hoạt của người dân và nhu cầu phát triển của địa phương.
Chốt lại buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tán thành xác định bốn khâu đột phá gồm nguồn nhân lực, hạ tầng, phát triển kinh tế tư nhân gắn với hợp tác quốc tế và cuối cùng là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đô thị thông minh.
Riêng khâu đột phá hạ tầng, ông Tuyên lưu ý nên có cả hạ tầng khu cụm công nghiệp và hạ tầng phục vụ công tác chuyển đổi số.
18 chỉ tiêu cho Cần Thơ sau hợp nhất
Tại cuộc họp, lãnh đạo ba địa phương cơ bản thống nhất hệ thống 18 chỉ tiêu, gồm 4 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 1 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng - hệ thống chính trị và 2 chỉ tiêu về quốc phòng an ninh.
Trong đó chỉ tiêu về kinh tế, ba địa phương thống nhất tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt tối thiểu 10%/năm; tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 10%, phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 37.000 tỉ đồng (hiện tại ba địa phương cộng lại là khoảng 25.000 tỉ đồng).
Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đề nghị cần bổ sung chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, bởi theo ông thống kê ba địa phương cho thấy hiện có khoảng 22.000 doanh nghiệp hoạt động (bình quân 5-6 doanh nghiệp/1.000 dân), trong khi theo nghị quyết của Trung ương đến năm 2030 bình quân cả nước đạt 20 doanh nghiệp/1.000 dân.
"Cần xác định từ nay tới năm 2030 thì hằng năm có thể phát triển bao nhiêu doanh nghiệp và có thêm bao nhiêu doanh nghiệp/1.000 dân. Cần đưa phát triển doanh nghiệp hằng năm vào hệ thống chỉ tiêu của đại hội để lãnh đạo thực hiện", ông Lâu đề xuất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận