06/01/2026 19:27 GMT+7

Chủ tịch Cần Thơ giải thích lý do dự án khu hành chính tập trung thành phố phải ‘chậm một nhịp’

Dự án khu hành chính tập trung thành phố Cần Thơ 2.500 tỉ đồng dự kiến khởi công trong năm 2025, nhưng đã phải "chậm một nhịp". Vì sao?

Chủ tịch Cần Thơ giải thích lý do dự án khu hành chính tập trung thành phố phải ‘chậm một nhịp’ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại buổi họp cơ quan báo, đài quý 4 năm 2025 do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 6-1-2026, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã giải đáp câu hỏi của phóng viên vì sao dự án khu hành chính tập trung thành phố sau hợp nhất có kế hoạch thực hiện trong năm 2025 nhưng đến nay không thấy làm.

Theo ông Tuyên, thành phố đã chốt vị trí làm khu hành chính tập trung nhưng hiện tại phải tập trung nguồn lực thực hiện một số nhiệm vụ. Theo đó, ưu tiên nguồn lực bổ sung từ ngân sách địa phương để hoàn thiện dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (1.400 tỉ đồng).

"Khu hành chính sẽ chậm một nhịp. Hiện Sở Xây dựng hoàn thiện lại đồ án quy hoạch toàn bộ khu Trung tâm văn hóa Tây Đô (bao gồm dự án khu hành chính tập trung trong đó), điều chỉnh lại. Kinh phí chắc chắn tăng vì giá bồi thường đã khác", ông Tuyên nói.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngay sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ mới đã điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Tây Đô và lập thủ tục đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung.

Theo đó điều chỉnh tăng quy mô từ 10,87ha lên 20ha đất tại khu Trung tâm văn hóa Tây Đô để làm khu hành chính tập trung thành phố, tổng nguồn vốn thực hiện khoảng 2.500 tỉ đồng.

Khu hành chính này dự kiến bố trí trụ sở làm việc các cơ quan khối đảng, hành chính nhà nước, tổ chức chính trị xã hội... Phần còn lại khoảng 49ha làm trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 11-7-2025, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cho biết trung tâm hành chính tập trung là một trong những công trình trọng điểm của thành phố.

Theo ông Bình, trung tâm hành chính hiện tại không đảm bảo cho thành phố mới với quy mô lớn hơn trước đây, do đó phải xây dựng trung tâm hành chính mới đảm bảo nơi làm việc và các công việc đối ngoại của thành phố.

"Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất sẽ giao Đảng ủy UBND thành phố triển khai ngay các công việc, bằng mọi cách phải hoàn thành thủ tục theo quy định và phấn đấu cuối năm nay khởi công", ông Bình nói.

Đề xuất tổng kết nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết 45 của Quốc hội

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về việc khi nào thành phố tổng kết nghị quyết 59 năm 2020 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Cần Thơ và nghị quyết 45 năm 2022 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên nói về nghị quyết 59 thành phố đã báo cáo Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương. Thành phố chỉ phối hợp đề xuất để Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương tham mưu Ban Bí thư, Bộ Chính trị tổng kết nghị quyết 59.

Ngoài ra thành phố cũng đã hoàn thành nội dung tổng kết nghị quyết 45 của Quốc hội, trong đó có đề xuất một số chính sách đặc thù mới. Theo ông Tuyên, 6 chính sách đặc thù tại nghị quyết 45 "khả năng không triển khai được".

Chủ tịch Cần Thơ nói lí do dự án khu hành chính tập trung thành phố phải ‘chậm một nhịp’ - Ảnh 3.Sau sáp nhập Cần Thơ triển khai xây dựng khu hành chính tập trung 2.500 tỉ đồng

Cần Thơ điều chỉnh quy mô khu hành chính tập trung thành phố lên 20ha, gấp đôi so với quy hoạch cũ để phù hợp tình hình mới, sau sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất