
Tòa tháp Saigon Marina IFC - Ảnh: HDB
Theo báo cáo tài chính, Công ty TNHH Capitaland Tower - chủ đầu tư dự án tháp Saigon Marina IFC - ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 2.733 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.
Mức lỗ này tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái, khi nửa đầu năm 2024 công ty chỉ âm 38,2 tỉ đồng.
Trước đó Capitaland Tower cũng có kết quả kinh doanh kém tích cực, với năm 2022 âm 755 triệu đồng và năm 2023 âm 2.682 tỉ đồng.
Do liên tục thua lỗ, đến cuối tháng 6-2025 vốn chủ sở hữu của Capitaland Tower đã âm 7.046 tỉ đồng. Tuy nhiên tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lại ghi nhận xu hướng giảm, từ 22.065 tỉ đồng cuối tháng 6-2024 xuống còn 14.514 tỉ đồng sau một năm.
Công ty TNHH Capitaland Tower là chủ đầu tư dự án Saigon Marina IFC, tòa tháp cao 55 tầng tọa lạc trên khu "đất vàng" Ba Son, vừa được khánh thành vào tháng 8 năm nay.
Ngay trước thời điểm khánh thành, CapitaLand Tower cũng đã có sự biến động lớn về cơ cấu cổ đông khi vốn điều lệ được nâng gấp 10 lần, từ mức 2.020 tỉ đồng vượt lên mốc 22.520 tỉ đồng.
Theo dữ liệu từ Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, cùng việc tăng vốn "khủng", Capitaland Tower đón thêm cổ đông mới là bà Lê Thị Huyền Linh. Nhân vật mới này nắm giữ tới 91% cổ phần, tương ứng vốn góp hơn 20.500 tỉ đồng.
Trong khi các cổ đông trước đây đồng loạt giảm tỉ lệ sở hữu. Như cổ đông Lương Phan Sơn giảm từ 95% chỉ còn 8,5%, còn ông Nguyễn Mạnh Kiên và ông Nguyễn Tân Hưng mỗi người nắm 0,2%.
Theo tìm hiểu, ông Sơn hiện giữ cương vị Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của Capitaland Tower. Dù tỉ lệ sở hữu giảm sau đợt điều chỉnh vốn và thay đổi cơ cấu cổ đông, ông Sơn vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí cao nhất trong hội đồng thành viên.
Trong khi đó chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đã có sự thay đổi, chuyển từ ông Ngô Như Vương (sinh năm 1983) sang ông Nguyễn Diệp Anh (sinh năm 1982).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận