Tag: Christine Lagarde

"Khi thực sự tồi tệ, hãy gọi đến phụ nữ"

TTO - Ở tuổi 63, bà Christine Lagarde lại "nhảy việc" theo một nghĩa vui của từ này, bởi bà chuyển từ vị trí tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để làm chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

IMF tìm người thay Tổng giám đốc Christine Lagarde

TTO – Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde tuyên bố từ chức vào ngày 16-7. Theo AFP, bà Lagarde sẽ rời IMF vào ngày 12-9 và đang chờ đợi quyết định đề bạt vào chức chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Christine Lagarde: 'hình mẫu' phấn đấu của phụ nữ và em gái

TTO - Không mấy người biết vào cái thuở mới lập nghiệp, bà Christine Lagarde, giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), từng rời bỏ công việc tại một trong những hãng luật lớn nhất của Pháp chỉ vì thái độ kỳ thị giới tính của người phỏng vấn.

Tổng giám đốc Quĩ tiền tệ quốc tế bị kết tội tắc trách

TTO - Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) bày tỏ quan điểm ủng hộ nhà lãnh đạo cao nhất của họ, bà Christine Lagarde, bất kể việc một tòa án ở Pháp kết tội bà đã chi dùng sai công quỹ.

Tổng Bí thư tiếp tổng giám đốc IMF tại TP.HCM

TTO - Chiều 18-3, tại Dinh Thống nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thăm và làm việc tại TP.HCM.

IMF rao tìm lãnh đạo

TT - Hôm qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chính thức nhận đơn ứng cử chức vụ tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ tới.

​IMF: giá dầu giảm có lợi cho kinh tế thế giới

TTO - Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde hôm qua khẳng định giá dầu thế giới giảm sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu.

Tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm 2% trong 5 năm tới

TTO - Lãi suất toàn cầu tăng mạnh kết hợp với đà tăng trưởng yếu ớt tại các thị trường mới nổi có thể khiến tốc độ tăng trưởng toàn cầu giảm 2% trong vòng 5 năm tới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo hôm 29-7.

IMF phê chuẩn gói viện trợ 17 tỉ USD cho Ukraine

TTO - Sáng 1-5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã phê chuẩn gói viện trợ 17 tỉ USD cho Ukraine trong hai năm tới nhằm giúp nước này tái thiết kinh tế sau nhiều tháng chìm trong khủng hoảng.

Tổng giám đốc IMF: kinh tế toàn cầu "còn quá yếu để thảnh thơi"

TTO - Trong một bài phát biểu tối qua 2-4 (giờ VN), Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo nền kinh tế toàn cầu “còn quá yếu để thảnh thơi”.