Chốt lời cổ phiếu dầu khí, quyết định khó của nhà đầu tư

Sau giai đoạn tăng nóng của cổ phiếu dầu khí, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đối mặt với một bài toán quen thuộc nhưng không hề dễ: nên tiếp tục nắm giữ hay chốt lời?

Chốt lời cổ phiếu dầu khí, quyết định khó của nhà đầu tư - Ảnh 1.

Với không ít nhà đầu tư, lựa chọn giữa “gồng lãi” và bán ra thậm chí còn khó hơn "gồng lỗ" - Ảnh: HỮU HẠNH

Với không ít người, việc lựa chọn giữa 2 phương án này thậm chí còn khó hơn "gồng lỗ"...

Cổ phiếu dầu khí vẫn là nhóm mạnh nhất thị trường

Trong phiên giao dịch ngày 6-3, nhóm cổ phiếu dầu khí ghi nhận sự phân hóa khá rõ rệt. Một số cổ phiếu vẫn tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, trong khi nhiều mã lớn đã xuất hiện nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Cụ thể, cổ phiếu BSR tăng 4,1%, trong khi PVT tăng trần 7%. Cổ phiếu DCM cũng tăng thêm 3,8%.

Ngược lại, một số mã vốn hóa lớn nằm trong rổ VN30 lại giảm khá sâu như GAS giảm 6,3% và PLX giảm 4,2%.

Diễn biến trái chiều này cho thấy hoạt động chốt lời đang bắt đầu xuất hiện sau giai đoạn tăng mạnh của nhóm cổ phiếu dầu khí.

Trước đó, nhiều cổ phiếu trong ngành đã ghi nhận mức tăng rất cao.

Riêng BSR đã tăng tới 130% tính đến hết phiên giao dịch ngày 6-3. Còn OIL đang tăng 110%, PLX đang tăng 75,6%. Không ít nhà đầu tư đang gặp những mâu thuẫn dù đã chọn đúng mã dầu khí.

Anh C., một nhà đầu tư cá nhân vừa chốt lời một nửa vị thế với cổ phiếu dòng P, cho biết việc lựa chọn thời điểm bán ra không hề dễ dàng. Theo anh, trên thị trường chứng khoán, lựa chọn giữa "gồng lãi" và chốt lời đôi khi còn khó hơn cả "gồng lỗ".

Chốt lời cổ phiếu dầu khí, quyết định khó của nhà đầu tư - Ảnh 3.

Tính đến hết phiên giao dịch 6-3

"Với cổ phiếu đang lãi lớn, nhà đầu tư luôn có cảm giác giá có thể tiếp tục tăng thêm. Nếu bán sớm quá thì tiếc, nhưng giữ lâu lại sợ mất thành quả. Vì vậy tôi chọn giải pháp bán một nửa để hiện thực hóa lợi nhuận, phần còn lại tiếp tục nắm giữ", anh C. chia sẻ.

Trong khi đó, các chuyên gia cũng đưa ra những quan điểm khác nhau về triển vọng của nhóm cổ phiếu này trong thời gian tới.

Đã xuất hiện khuyến nghị chốt lãi toàn bộ cổ phiếu "dòng P"

Chứng khoán SHS vừa đưa ra đánh giá cổ phiếu dầu khí hiện đang ở mức định giá khá cao sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua. Công ty này khuyến nghị "khách hàng bán chốt lãi toàn bộ các cổ phiếu dầu khí cũng như các cổ phiếu dịch vụ dầu khí liên quan".

SHS cho rằng thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn và bước vào giai đoạn biến động trong biên độ hẹp ở vùng đỉnh. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng đòn bẩy để mua thêm mỗi khi thị trường điều chỉnh được đánh giá là chiến lược khá rủi ro.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc phân tích Agriseco - lại đưa ra góc nhìn cân bằng hơn: "Thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có Việt Nam, có thể chịu tác động ngắn hạn từ sự biến động của giá năng lượng, chi phí logistics cũng như tâm lý nhà đầu tư".

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các cú sốc địa chính trị thường không làm thay đổi xu hướng dài hạn của thị trường nếu không gây ra những tổn thất lớn đối với kinh tế toàn cầu. Do đó, những nhịp giảm của thị trường trong giai đoạn này phần lớn mang tính tâm lý. Cơ hội đầu tư vì thế không chỉ giới hạn ở nhóm dầu khí.

Thị trường tiến gần vùng nhạy cảm

Thống kê của Tuổi Trẻ Online cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến vào giai đoạn khá nhạy cảm.

Mức giảm lớn nhất của VN-Index từ đỉnh hiện đã lên tới 9,23%, tiệm cận ngưỡng điều chỉnh 10% thường được giới phân tích sử dụng để xác định một nhịp điều chỉnh đáng kể của thị trường.

dầu khí - Ảnh 3.

Chuỗi tăng liên tiếp bốn năm của VN-Index cũng đang bị thử thách khi chỉ số này tạm thời giảm khoảng 0,09% kể từ đầu năm 2026. Độ rộng của thị trường đang suy yếu khi dưới 50% số cổ phiếu trên cả 3 sàn còn duy trì xu hướng tăng dài hạn.

Trong khi đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) trên thị trường liên tục đạt mức cao, làm gia tăng rủi ro bán giải chấp nếu thị trường điều chỉnh sâu. Đáng chú ý, nhóm bất động sản đang là nhóm ngành có diễn biến kém tích cực nhất trên thị trường.

Thống kê cho thấy có tới 31 trong tổng số 34 cổ phiếu bất động sản được theo dõi đang giảm giá, tương đương tỉ lệ hơn 90% số mã.

Nhiều cổ phiếu như TCH, CEO, VHM hay SCR đã giảm trên 20% kể từ đầu năm.

Do đó những diễn biến mới của nhóm bất động sản có thể được xem là thước đo tâm lý của thị trường, khi nhóm này đã tuột dốc kể từ sau sóng nâng hạng tháng 10-2025.

Chốt lời cổ phiếu dầu khí, quyết định khó của nhà đầu tư - Ảnh 3.Ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 3-3.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất