17/03/2021 15:46 GMT+7

Chồng và con của ca bệnh 2528 ở Hải Dương mắc COVID-19

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa có thêm 2 trường hợp F1 nhiễm COVID-19. 2 người là chồng và con của ca bệnh 2528.

Chồng và con của ca bệnh 2528 ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Xe cứu thương đưa các trường hợp nhiễm COVID-19 đến Bệnh viện Dã chiến số 2 điều trị - Ảnh: CHÍ TUỆ

Chiều 17-3, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hải Dương cho biết có thêm 2 trường hợp mắc COVID-19. 

Cả 2 trường hợp là F1 của ca bệnh 2528 (chị N.T.T.T., 35 tuổi, ở số 224 Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân; làm tại Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành).

Đó là anh N.Đ.Q. (chồng BN 2528, 39 tuổi, nhân viên Công ty Kuroda Kagaku Việt Nam, huyện Cẩm Giàng). 

Theo lịch trình di chuyển, trong khoảng thời gian từ ngày 21-2 đến 5-3, anh Q. có 2 lần đến công ty trả khuôn cho khách hàng, khi về (ngày 27-2) dùng ôtô riêng chở 2 người Nhật về cách ly ở khách sạn Nam Cường. 

Những ngày còn lại, anh Q. ở nhà, có 2 lần ra trạm y tế, UBND phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và có đi cắt tóc ở 62 Nguyễn Đức Sáu, thị trấn Nam Sách.

Ngày 6-3, sau khi anh lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) xong về nhà bạn M. (ở xã Kim Xuyên), sau đó cùng bạn Phương A. đi trao quà tại chốt ở xã Kim Lương, rồi về xã Thượng Vũ (đều ở huyện Kim Thành) mang đồ cho bố. Chiều cùng ngày, anh Q. có gặp một số người bạn ở 47 Trần Liễu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

Ngày 7-3, ra nhà bạn Phương A. (ở 29B Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng), sau đó cùng bạn Phương A., Trần Văn Q., Mạc Tư M., Nguyễn Đức T. đóng hàng tạp hóa.

Ngày 8-3, đi xe công ty đi làm đến khách sạn Nam Cường thì vợ điện thoại báo có kết quả nghi nhiễm nên đã xuống xe và bắt taxi về nhà.

Tối 8-3, gia đình anh Q. được cán bộ CDC tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 10-3, vợ anh Q. có kết quả dương tính.

Ngày 16-3, gia đình anh Q. (5 người) được cán bộ y tế phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Ngày 17-3, anh Q. và cháu P. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Còn cháu N.Đ.M.P. (con BN 2528, 8 tuổi, học Trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Hải Dương) được nghỉ học từ ngày 29-1 đến nay. Hằng ngày chỉ ở nhà tiếp xúc với người thân trong gia đình và không đi đâu.

Hải Dương tạm dừng chợ, phong tỏa khu dân cư có ca mắc COVID-19 Hải Dương tạm dừng chợ, phong tỏa khu dân cư có ca mắc COVID-19

TTO - Thành phố Hải Dương quyết định tạm thời phong tỏa một khu dân cư ở phường Hải Tân và chợ Con (phường Quang Trung) do liên quan đến ca bệnh 2528 vừa được phát hiện chiều 10-3.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên