25/04/2014 08:15 GMT+7

Chống thất thu thuế ở casino, khách sạn

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Ngày 24-4, tại hội nghị chống thất thu thuế năm 2014 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Võ Duy Khương, phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết thời gian tới TP sẽ triển khai mạnh và đồng loạt việc thanh tra chống thất thu thuế trên lĩnh vực kinh doanh khách sạn, ăn uống.

Công khai tên cá nhân, doanh nghiệp có rủi ro về thuếĐẩy mạnh chống thất thu thuếChế tài mạnh để chống thất thu thuế

“Những năm qua TP đã đổ ra rất nhiều tiền đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng lĩnh vực du lịch, dịch vụ nhưng thực tế số tiền thuế Nhà nước thu được từ lĩnh vực này không được bao nhiêu, không tương xứng”, ông Khương nói.

Theo ông Khương, riêng quý 1-2014 số khách sạn mới trên địa bàn tăng thêm 2.000 phòng nhưng số thuế thu được từ kinh doanh khách sạn lại không tăng. “Ngay mùa du lịch cao điểm này mà khách sạn tự khai số phòng chỉ đạt 40% để trốn thuế là không thể chấp nhận được. Do người dân không có thói quen dùng hóa đơn và chủ doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở này để không chịu xuất hóa đơn nhằm trốn thuế” - ông Khương khẳng định.

Trong khi đó, ông Lâm Cao Luynh, phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho rằng không thể có tình trạng doanh nghiệp năm nào cũng kê khai lỗ mà vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh được. Chẳng hạn, lĩnh vực kinh doanh casino có nguy cơ thất thu thuế cao, không kiểm soát được kinh doanh lời lỗ thế nào. “Nghĩa vụ đóng thuế của doanh nghiệp kinh doanh casino như vậy đã đủ chưa trong khi mỗi ngày có cả chục chuyến bay chở người đến Đà Nẵng chơi ở casino” - ông Luynh nói. Theo ông Trần Văn Miên, cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng, năm 2013 thu thuế từ kinh doanh casino ở TP Đà Nẵng chỉ được khoảng 100 tỉ đồng.

Để chống thất thu thuế, ông Khương cho biết sẽ chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực khách sạn, ăn uống chứ không đợi chủ nhà hàng, khách sạn tự khai báo. Ngoài ra, tới đây TP Đà Nẵng sẽ bắt buộc cơ sở khách sạn, kinh doanh ăn uống phải xuất hóa đơn cho khách hàng. Đồng thời TP sẽ xin Bộ Tài chính cho TP Đà Nẵng tổ chức xổ số chuyên đề trúng số trên mã số hóa đơn để kêu gọi người dân lấy hóa đơn khi sử dụng dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng... nhằm chống thất thu thuế. Ông Khương cũng đề nghị ngành thuế phối hợp với công an khởi tố các đối tượng có hành vi trốn thuế để răn đe.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên