Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
-
Đừng thần thánh hóa thực phẩm chức năng
Để rõ ngọn nguồn sự việc lạ đời này, mời bạn đọc theo dõi câu chuyện vui dưới đây.
-
Các nguyên nhân gây đỏ mắt và cách điều trị
Đỏ mắt thường do các mạch máu trên bề mặt của mắt giãn ra, có thể do có dị vật hay hóa chất dính vào mắt hoặc khi mắt bị nhiễm trùng.
-
Tử vong khi điều trị dị ứng: Bệnh viện An Sinh khẳng định đúng phác đồ
TTO - Trường hợp bệnh nhân vào bệnh viện điều trị dị ứng bị tử vong, Bệnh viện An Sinh (TP.HCM) khẳng định quy trình cấp cứu được thực hiện đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế.
-
Sử dụng thuốc chống dị ứng khi mang thai
Khi bị dị ứng, thai phụ quan tâm nhất là dùng thuốc thế nào để bảo đảm an toàn cho thai nhi, đặc biệt trong 3 tháng đầu của thai kỳ.
-
Chàm tai
Bệnh chàm (eczema) tai thường gặp ở trẻ em. Trên lâm sàng có thể chia thành 3 giai đoạn như sau: cấp tính, bán cấp tính và mạn tính.
-
Tự uống thuốc giảm đau, coi chừng hư thận
TTO - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, tính đến tháng 10-2017 bệnh viện tiếp nhận và điều trị gần 500 trường hợp mắc hội chứng cushing - suy tuyến thượng thận thứ phát. Số liệu này cao hơn cùng kỳ năm trước và ở mức đáng báo động.
-
Tại sao một số người ăn hải sản lại dễ bị dị ứng?
Nếu nói về dị ứng thì bất kể thứ gì cũng có thể gây dị ứng và kể cả thuốc chống dị ứng cũng có thể dẫn đến dị ứng. Do vậy, việc dị ứng với thức ăn nói chung và hải sản hay thực phẩm từ biển nói riêng là điều khó tránh khỏi.
-
Cẩn thận “thần dược” trộn corticoid giúp trẻ ăn ngon
TTO - Gần đây, nhiều phụ nữ ở nông thôn miền Tây đồn đại với nhau về một loại thuốc đông y của Trung Quốc giúp trẻ em ăn ngon, mau tăng cân nhưng lại không đắt tiền.
-
Nước ngập, rết bò ra đường cắn trẻ
TTO - Tối 13-2, em Lê Huỳnh Kim N. (11 tuổi, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đi với mẹ tới nhà bạn mượn tập chép bài, khi về đi qua con đường ximăng vào nhà, hai bên đường cỏ mọc um tùm, bỗng nhiên em N. bị con gì cắn vào chân đau nhói và chảy nhiều máu.
-
Thiết bị "lọc mũi" chống dị ứng
TT - Các nhà nghiên cứu cho biết họ đang thử nghiệm một thiết bị mới hoạt động như một bộ lọc không khí nhỏ đặt vừa trong lòng mũi có thể giúp những người thường xuyên bị dị ứng giảm được các triệu chứng khó chịu. Kết quả bước đầu cho thấy khá khả quan khi giảm được 45% triệu chứng hắt hơi và 12% triệu chứng chảy mũi nước so với các thiết bị giả để đối chứng.
Đọc nhiều
-
Tin COVID-19 chiều 11-8: Ca mắc mới tăng vọt lên 6.775 ca, nhiều người nhiễm lại lần 2 - 3
-
Việt Nam lại có tên trong danh sách 4 nước có số mắc COVID-19 cao nhất thế giới
-
Vụ ‘hút máu tình nguyện viên’: Khởi tố ông Hoàng Trọng An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bất ngờ hủy kết quả trúng tuyển, dừng tuyển sinh ngành luật
-
Bắt tạm giam quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận
-
Vụ hai nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha: Đang thực hiện quá trình tố tụng