21/05/2023 09:06 GMT+7

Chong đèn gặt lúa đêm trốn nắng nóng

Để trốn nắng và vừa cho kịp mùa vụ, nông dân Nghệ An phải ra đồng lúc sáng sớm và chiều muộn, thậm chí chong đèn làm việc suốt đêm.

Người dân xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An gặt lúa vào ban đêm để tránh nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An gặt lúa vào ban đêm để tránh nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại Nghệ An, nhiệt độ đo được tại các trạm khí tượng ở các địa phương trong tỉnh từ 37 - 40oC, ngoài trời còn cao hơn 2-4oC. Vì thế để "trốn" nắng và vừa cho kịp mùa vụ, nông dân thường ra đồng lúc sáng sớm và chiều muộn, thậm chí chong đèn làm việc suốt đêm.

Từ một vài nhà đến cả làng rồi cả xã theo nhau ra đồng thu hoạch lúa vào ban đêm. Trước khi nắng lên cao, mỗi gia đình phân công công việc cụ thể: người cắt, người buộc thành bó và người gánh lên bờ.

Gia đình trồng hơn năm sào lúa đã chín rộ, tranh thủ ban đêm gia đình bà Trần Thị Vinh (47 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) mang theo liềm cắt lúa. Hai tuần trước, một đợt mưa dông làm mảnh ruộng gia đình bà Vinh ngã rạp nên không thể thuê máy cắt lúa.

Sợ say nắng nên gia đình bà chong đèn để gặt lúa vào ban đêm. "Gặt lúa ban đêm nên tránh được nắng nóng chứ đi gặt ban ngày mà đứng dưới trời 39 - 40oC thì không chịu nổi", bà Vinh nói.

Cách đó không xa, gia đình ông Phạm Văn Dũng (52 tuổi) cũng huy động sáu người gặt lúa. Từ 18h30, khi trời tắt nắng, gia đình ông chuẩn bị cơm nước rồi ra đồng. Ruộng nhà ông Dũng nằm ở khu đất trũng, máy không vào được nên phải gặt tay.

"Nếu gặt ban ngày trời nóng, phải uống nhiều nước, mồ hôi ra nhiều sẽ nhanh mệt. Chúng tôi tranh thủ làm đêm trời mát mẻ, đỡ tốn sức, đảm bảo sức khỏe hơn", ông Dũng hồ hởi và cho biết năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa cao hơn so với năm ngoái.

Ngày 20-5, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã có cảnh báo về cấp độ cháy rừng ở mức cấp 5, cấp cao nhất - cực kỳ nguy hiểm gửi các hạt kiểm lâm, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đây là lần thứ hai trong năm 2023 tỉnh Nghệ An có mức cảnh báo này. Tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương cần duy trì lực lượng trực 24/24 giờ tại chòi canh lửa, bố trí người thường xuyên truy cập, theo dõi trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm.

Tiếp tục hai ngày nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 21 và 22-5, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 39oC, có nơi trên 39oC.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40oC, có nơi trên 40oC.

Nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23-5. Từ ngày 23-5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng đón các cơn mưa rào và dông.

Học sinh không phải hoạt động ngoài trời khi nắng nóng gay gắtHọc sinh không phải hoạt động ngoài trời khi nắng nóng gay gắt

Ngày 19-5, công điện của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các nhà trường điều chỉnh lịch dạy học, hoạt động để ứng phó với nắng nóng gay gắt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên