26/11/2014 08:30 GMT+7

5 phụ nữ thì có 1 bị bạo hành, lạm dụng tình dục

LƯU TRANG
LƯU TRANG

TT - Từ chối bạo lực là hai chiều: không sử dụng bạo lực và không sợ hãi bạo lực.

Đó là thông điệp ngắn gọn được các diễn giả truyền tải trong buổi tọa đàm với chủ đề “Hãy cùng hành động góp phần xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và bé gái” diễn ra chiều 25-11 với sự tham gia của những người quan tâm, trong đó phần đông là sinh viên các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11) do Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức. 

Tại buổi tọa đàm, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đã bày tỏ nỗi lo ngại khi không nhiều người ở VN, đặc biệt là phụ nữ, biết về Luật phòng chống bạo lực gia đình dù luật này đã có hiệu lực từ cách đây bảy năm.

Trong khi đó bà Malikat Rufai - tùy viên văn hóa Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM - đưa ra con số thống kê mà bà có được: cứ 5 phụ nữ thì có 1 người bị bạo hành hoặc lạm dụng tình dục, cứ 10 người bị hành hung thì 9 trong số đó là phụ nữ, chỉ có 1 là nam giới.

LƯU TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên